Sắc màu Cuộc Sống

Bắt giữ nghi phạm đốt nhà người tình, nghi do mâu thuẫn tình cảm

Nhật Minh
Chia sẻ

Thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong khoảng thời gian gần đây, Quang đã mua xăng mang đến nhà chị Diễm rồi châm lửa đốt, vụ hỏa hoạn xảy ra khiến 3 người bị thương

Chiều 14/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ nghi can Bùi Tấn Quang (SN 1972, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) liên quan trực tiếp đến vụ cháy nhà xảy ra tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú khiến 3 người bị thương. Quang bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Nghi can Bùi Tấn Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Quang trước đó có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Diễm (SN 1976,  ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú). Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Không kiềm chế được cơn tức giận, đến sáng ngày 13/7, Quang mua xăng tưới lên nhà bà Diễm và đốt. Vụ cháy làm chị Diễm và 2 người khác trong gia đình gồm Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1995, con chị Diễm) và bé Lê Trâm Anh (SN 2017, con chị Hà) bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu, nhiều tài sản có giá trị khác cũng bị thiêu rụi.

Sau một ngày điều trị, sức khỏe của những nạn nhân này đã tạm ổn, riêng cháu Trâm Anh (3 tuổi) vẫn còn khá nặng do bị ngộp khói, bị bỏng và chưa hết hoảng loạn sau vụ cháy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt nghi can.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Nghiêm Túc/SGGP

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn và hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất