Sắc màu Cuộc Sống

Bắt giữ kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Hà Phương (Tổng hợp)
Chia sẻ

Kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã bị cảnh sát bắt giữ sau 3 ngày truy tìm.

Đại tá Hồ Văn Mười, giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin sáng 24/10, kẻ chiếm đoạt 100 triệu của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 là Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Sau 3 ngày truy tìm, nghi phạm đã bị bắt giữ để để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 Ảnh 1
Nguyễn Văn Phúc, kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh Tuổi Trẻ

Theo cơ quan chức năng, khi khám xét nơi ở của Phúc, công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan bao gồm 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính. 

Ban đầu, Phúc thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, ở Krông Nô, Đăk Nông) – vợ của nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3. Ngoài ra, Phúc còn khai đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. 

Bắt giữ kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 Ảnh 2
Cảnh sát thăm hỏi, lấy lời khai chị Thảo về việc bị chiếm đoạt tiền. Ảnh VnExpress

Trước đó, trưa 20/10, Phúc đã nhiều lần gọi điện cho chị Thảo thăm hỏi, động viên và muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng. Sau đó, Phúc nhắn tin gửi một đường link và hướng dẫn chị Thảo nhập thông tin cá nhân (bao gồm cả mật khẩu tài khoản) để được nhận tiền. 

Chị Thảo làm theo yêu cầu và ngay sau đó phát hiện tài khoản của mình bị mất 100 triệu đồng, trong tổng số 250 triệu đồng mà các nhà hảo tâm giúp đỡ chị nuôi 2 con nhỏ.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất