Sắc màu Cuộc Sống

Bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng bắn chết người ở quán bida

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau nhiều giờ tích cực truy lùng, ngày 28/3, lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ bắn chết người tại quán bida, xảy ra trên địa bàn TP.Kon Tum (Kon Tum).

Sáng 27/3, sau khi nổ súng bắn chết Nguyễn Văn Cương (31 tuổi, quê Nghệ An) và bắn bị thương Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Chương, Nghệ An) tại quán bida Hải Sơn nằm trên đường Lê Quý Đôn, TP.Kon Tum (Kon Tum), 3 nghi phạm dùng xe bán tải BS 81C - 116.91 đào thoát theo quốc lộ 24 về Quãng Ngãi.

HIện trường nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân nghe 4 tiếng nổ lớn phát ra tại quán bida Hải Sơn. Khám nghiệm hiện trường, Công an Kon Tum thu thập 4 vỏ đạn và tạm giữ ôtô bán tải mang biển số Nghệ An của anh Cương.

Sự việc đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm hiếu kì của người dân địa phương.

Lực lượng chức năng thu giữ chiếc xe bán tải của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Nhận được tin báo, công an 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi và dân quân tự vệ địa phương đã triển khai lực lượng truy bắt, lập chốt chặn trên các tuyến đường mà các đối tượng có thể bỏ chạy.

Khi đến địa phận xã Sơn Ba, huyện vùng cao Sơn Hà, 3 nghi can bị Công an Quảng Ngãi chốt chặn nên lập tức quay ngược về xã Sơn Ba.

Công an tiếp tục truy đuổi thì các nghi can chạy đến thôn Gò Da, xã Sơn Ba, để lại xe bán tải BS 81C và vứt lại túi da màu đen.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện túi da màu đen chứa ba khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và một quả lựu đạn.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ trắng đêm tổ chức tuần tra, chốt chặn nhiều nơi vì cơ quan chức năng nhận định đây là nhóm nghi phạm có thể vẫn còn mang theo súng đạn, rất manh động.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã quyết đưa chó nghiệp vụ vào cuộc truy tìm 2 nghi phạm còn lại.

Đến 16h30 cùng ngày, công an huyện bắt được Nguyễn Văn Nam (ngụ huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Hai nghi can còn lại vẫn đang lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam.

Sáng 28/3, hai nghi can còn lại là Trần Ngọc Chung (34 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và nghi can còn lại là Đậu Văn Nhật (Hà Tĩnh) cũng bị tóm gọn.

Nghi can Đậu Văn Nhật (Hà Tĩnh)

Trần Ngọc Chung là một trong những nghi phạm sát hại người đồng hương quê Nghệ An

Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận định: “đây là hai băng nhóm “xử” nhau bằng súng chứ không phải bức xúc đơn thuần”.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất