Sắc màu Cuộc Sống

Bắt giữ 11 đối tượng mang rựa chém chết người vì cho rằng nạn nhân…. nhiều chuyện

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Ninh kéo hơn 10 người cầm theo rựa, cây gỗ tìm Đức Anh để trả thù. Trong lúc ngồi chờ, anh Đ. và anh B. đi ngang nên tình cờ hỏi chuyện. Cho rằng 2 anh này xen vào chuyện riêng của mình nên nhóm Ninh xông vào đánh anh Đ và anh B. Trong lúc xô xát, 1 thanh niên chém trúng đầu anh B. gây tử vong.

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong vụ án giết người xảy ra tại ấp 7, Suối Dây, huyện Tân Châu.

Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân B. (cùng 24 tuổi; ngụ huyện Tân Châu).

Báo Dân Trí thông tin, 11 bị can bao gồm: Nguyễn Văn Có (sinh năm 2001), Phạm Minh Nhí (sinh năm 1999), Trần Ngọc Giàu (sinh năm 2002); Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 2002), Phạm Thanh Thoàng (sinh năm 2001), Phạm Văn Long (sinh năm 2003), Nguyễn Thành Thương (sinh năm 2000), Lê Văn Quỳnh (sinh năm 2002), Huỳnh Minh Hiếu (sinh năm 2001), Đinh Trường Yên (sinh năm 2000), Tống Văn Ninh (sinh năm 2000, tất cả cùng ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) về hành vi giết người.

Ngoài ra, đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Linh (sinh năm 2003) và Nguyễn Ninh Thuận (sinh năm 2004) do chưa đủ tuổi thành niên nên được cho tại ngoại điều tra.

Qua tìm hiểu, 13 đối tượng trên hàng ngày thường tụ tập thành nhóm để chơi game ở tiệm internet.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí.

Báo Người Lao Động đăng tải thông tin: trước đó vài ngày, Ninh bị nhóm của Đặng Đức Anh đánh nên kể lại sự việc cho mọi người trong nhóm nghe để bàn chuyện trả thù.

Sau khi bàn bạc với các “anh em” của mình, Ninh huy động hơn 10 người cầm theo rựa, cây tìm Đức Anh để “tính sổ”.

Do không tìm thấy nhóm của Đức Anh nên nhóm Ninh dừng chờ ở một quán cà phê thuộc xã Suối Dây. Lúc này, anh Trần Ngọc Đ. và Nguyễn Xuân B. (cùng 24 tuổi; ngụ huyện Tân Châu) vừa đi uống rượu về thấy nhóm của Ninh nên dừng lại hỏi: “Tìm ai mà mang theo cây?”.

Nghĩ rằng anh Đ. và anh B. xen vào chuyện riêng của mình nên Ninh ra lệnh cho nhóm xông vào đánh 2 người này.

Trong lúc xô xát, Nguyễn Văn Có đã dùng rựa chém vào đầu anh B. Người dân thấy vậy liền hô hoán nên cả nhóm bỏ chạy. Anh B. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất