Sắc màu Cuộc Sống

Bắt giam 2 đối tượng trong vụ rơi vận thăng 11 công nhân thương vong

Hùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Chiếc vận thăng rơi từ tầng cao xuống khiến 3 người tử vong, 8 người khác bị thương. Hiện công an bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Chiều 2/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" trong vụ việc rơi thang vận khiến 11 người thương vong tại công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính, Nghệ An.

Bắt giam 2 đối tượng trong vụ rơi vận thăng 11 công nhân thương vong Ảnh 1
Công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An nơi xảy ra vụ việc..

Cụ thể hai người bị khởi tố bị can, bắt tạm giam là Nguyễn Quỳnh Nam (SN 1980, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Lê Khánh (SN 1976, trú quận Thủ Đức, TP HCM), là Giám đốc của Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn miền Nam.

Vào khoảng hơn 13h ngày 2/1, trong lúc 11 công nhân đang di chuyển từ mặt đất lên các tầng phía trên của công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An, phường Hưng Phúc, TP Vinh thì bất ngờ thang vận rơi tự do xuống đất làm 3 người chết, 8 người bị thương nặng.

Bắt giam 2 đối tượng trong vụ rơi vận thăng 11 công nhân thương vong Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 11 người thương vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân tai nạn. 

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra sự cố thiết bị vận thăng là do gãy trục bánh răng ăn khớp với thanh răng, trong khi đó phanh chống rơi của vận thăng không hoạt động. 

Ngoài ra, trên tem mác của cụm phanh chống rơi thì thiết bị này được sản xuất tháng 8/2004, thời hạn loại bỏ là tháng 8/2008, như vậy cụm phanh đã hết hạn sử dụng trên 12 năm theo quy định.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quỳnh Nam khai nhận là cộng tác viên của công ty kiểm định, không có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giả mạo chữ ký trong biên bản kiểm định. Trong quá trình kiểm tra đã không phát hiện bộ phanh chống rơi đã bị nhà sản xuất yêu cầu loại bỏ từ năm 2008.

Còn Nguyễn Lê Khánh, Giám đốc của Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn miền Nam, mặc dù biết việc kiểm định thực hiện không đúng quy định nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn - CTV

Tin mới nhất