Sắc màu Cuộc Sống

Bắt đối tượng có 4 lệnh truy nã trộm hàng trăm cây vàng tại các tiệm vàng lớn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an TP. Hà Nội vừa bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm tiệm vàng ở Hà Nội trong vòng 3 năm với số tài sản của các bị hại bị mất lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Năm (SN 1987, ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng Lại Quang Phú (SN 1987) và Tạ Thị Si (SN 1969, cùng ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm. Ảnh: N.H./Zing.vn

Báo Lao Động thông tin, theo tài liệu điều tra ban đầu, từ năm 2017, Năm thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Hà Nội. Đối tượng này thường nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, các huyện Ba Vì, Hoài Đức, Đông Anh, Chương Mỹ. Tổng số tài sản bị mất lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

Trước khi gây án, Năm thường đến các hiệu vàng vào ban ngày để tìm nơi có nhiều sơ hở. Đến tối, đối tượng chuẩn bị xà cầy, đèn pin, kìm cắt điện,… rồi bắt taxi trở lại cửa hàng để phá khóa đột nhập trộm tài sản.

Sau đó, Năm mang số tài sản trộm được lên Yên Bái bán cho các đối tượng Phú và Si.

Theo cảnh sát, Năm từng thực hiện hàng loạt vụ trộm khác ở các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tháng 12/2018, Năm còn gây ra vụ trộm 300 cây vàng ở một cửa hiệu tại tỉnh Lai Châu.

TRước khi bị bắt, Năm có 4 lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản của Công an Bắc Ninh và Hải Dương. Cơ quan điều tra xác định tổng số tài sản phi pháp do Năm gây án từ trước đến nay khoảng 10 tỷ đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất