Sắc màu Cuộc Sống

Bắt đối tượng nghiện ma tuý chém nữ bác sĩ nhập viện cướp tài sản ở Sài Gòn

Phương Sinh
Chia sẻ

Do cần tiền sử dụng ma tuý, Đạt rảo quanh nhiều tuyến đường tìm người sơ hở cướp tài sản. Đối tượng phát hiện nữ bác sĩ đi bộ một mình đoạn đường vắng liền áp sát chém tới tấp vào người cướp tài sản rồi bỏ chạy. Sau hơn 2 tháng lẩn trốn khắp nơi, đối tượng Đạt đã bị các trinh sát mật phục tóm gọn.

Ngày 4/2, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Mai Thành Đạt (SN 1999, ngụ quận 9) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Đối tượng Đạt cũng thừa nhận chính mình dùng dao chém tới tấp nữ bác sĩ ở đoạn đường vắng địa bàn quận 9 nhằm cướp tài sản.

Bước đầu, tại cơ quan Công an đối tượng Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, do Đạt nghiện ma tuý nặng nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngoài việc thừa nhận tấn công, Đạt khai nhận còn 1 đồng bọn (chưa rõ lai lịch) đã thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn, với hành vi tương tự.

Đối tượng Đạt tại cơ quan Công an.

Như đã thông tin, khoảng 5h ngày 15/11/2017, bà O (SN 1975, ngụ quận 9) hành nghề bác sĩ, bà O từ nhà ở phường Phước Long B, quận 9 đi bộ ra đường nhỏ để ra đường Xa lộ Hà Nội bắt xe buýt đi làm việc tại một phòng khám tư ở tỉnh Đồng Nai.

Phương tiện đối tượng Đạt gây án.

Khi bà O đi còn cách đường song hành Xa lộ Hà Nội khoảng vài chục mét, thì bất ngờ một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát cầm hung khí chém nhiều nhát vào đầu và tay của bà O rồi giật túi xách bên trong có: 1,6 triệu đồng, ĐTDĐ Iphone 6, thẻ bảo hiểm y tế cùng một số giấy tờ quan trọng. Bà O giằng co hô hoán thì nam thanh niên nhanh chóng điều khiển xe máy bỏ chạy.

Ngay sau đó, bà O được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên người.

Một trong những đoạn đường đối tượng Đạt đã gây ra vụ cướp.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận 9 vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Đạt đã thực hiện vụ cướp nên tiến hành truy bắt.

Nữ bác sĩ nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết chém trên người.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, dù Công an quận 9 đã cho các trinh sát đi tìm kiếm nhưng không có thông tin về Đạt.

Sau hơn 2 tháng truy bắt, khoảng 21h30 tối 3/2, Công an quận 9 phát hiện Đạt xuất hiện ở gần nhà người thân trên xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9 nên đã tiến hành khống chế bắt giữ đưa về trụ sở điều tra làm rõ.

Qua nhiều giờ đấu tranh, đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất