Sắc màu Cuộc Sống

Bắt đối tượng dùng hung khí trực tiếp chém một thành viên trong tổ tuần tra ở Đồng Nai

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp đối tượng đã dùng hung khí trực tiếp chém một thành viên trong tổ tuần tra trên đoạn đường Đặng Văn Trơn (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa), vào đêm 26/9 vừa qua.

Ngày 29/9, thông tin trên VOV, Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Ngọc (17 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đối tượng đã dùng hung khí trực tiếp chém một thành viên trong tổ tuần tra vào đêm 26/9.

Nguyễn Thành Ngọc và Lê Văn Minh (20 tuổi, đã bị bắt trước đó) là 2 đối tượng trực tiếp cầm hung khí chém các thành viên của tổ tuần tra gồm công an và bảo vệ dân phố phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa.

Nhóm thanh niên cầm mã tấu bao vây, đuổi chém đập phá xe dân phòng. (Nguồn: Facebook).

Trước đó, rạng sáng 26/9, một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi xe máy mang theo mã tấu, dao tự chế la hét, vung dao làm mất an ninh trật tự trên đoạn đường Đặng Văn Trơn (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa). Lúc này, lực lượng dân phòng tuần tra phát hiện nên truy đuổi chặn lại.

Khi đến ngã tư dốc cầu Hiệp Hòa thì các đối tượng này bất ngờ quay đầu xe, bao vây khiến xe máy của lực lượng chức năng bị ngã xuống đường. Sau đó, một số đối tượng còn nhảy xuống xe dùng dao và mã tấu tấn công lực lượng tuần tra, chém hư hỏng xe máy của công an rồi rời khỏi hiện trường.

Ảnh cắt từ clip.

Toàn bộ diễn biến sự việc được một camera an ninh ghi lại. Đến chiều cùng ngày, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ một số đối tượng trong nhóm này, thu giữ nhiều dao tự chế, mã tấu.

Các đối tượng bị bắt giữ trước đó gồm: bắt khẩn cấp 8 đối tượng, gồm: Lê Văn Minh (20 tuổi), Quan Văn Trí (16 tuổi), Lê Thành Nam (16 tuổi), Trần Minh Chánh (19 tuổi), Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi) và Lý Anh Tuấn (16 tuổi), cùng ngụ tại TP. Biên Hòa.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin mới nhất