Sắc màu Cuộc Sống

Bắt đối tượng cung cấp súng cho 2 nghi can cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Lực lượng chức năng TP. HCM đã bắt giữ 1 đối tượng cung cấp súng, xe máy cho 2 đối tượng trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn vào ngày 15/11 vừa qua.

Liên quan vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn (TP. HCM), chiều 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM thông tin trên Thanh Niên, đã bắt 3 nghi can và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

3 nghi can gồm: Y Ét Ayũn (tên gọi khác là Đức, SN 1997, ngụ quận 2), Đàm Văn Lực (tên gọi khác là Huy, SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, quê Đồng Nai).

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 15/11, Công an TPHCM nhận được tin báo về vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng ở địa chỉ số 65/1 đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Đến chiều 19/11, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Y Ét Ayũn và vận động gia đình đưa đối tượng Đàm Văn Lực ra trình diện.

Ngày 22/11, Đàm Văn Lực đến trụ sở công an đầu thú.

Theo VOV, qua điều tra, Đức và Huy khai nhận sau khi cướp tiệm vàng đã về Đồng Nai gặp Nguyễn Văn Dũng để trả súng. 2 đối tượng giữ lại 2 vòng vàng mang về nhà tặng vợ, phần còn lại đưa Dũng mang đi bán. Dũng đã cung cấp súng, xe máy cho 2 đối tượng đi cướp tiệm vàng, nhưng không tham gia trực tiếp.

Ngày 23/11, Công an TP. HCM đã bắt Dũng. Tiến hành khám xét khẩn cấp, các trinh sát thu giữ 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại; 1 khẩu súng bằng nhựa và kim loại; 6 cây kiếm; 1 cây côn nhị khúc; 21 viên đạn các loại; 13 vỏ đạn; 53 chiếc bông tai các loại bằng kim loại màu vàng, 12.500.000 đồng tiền mặt…

Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đang hoàn tất hồ sơ, thực hiện các thủ tục tố tụng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất