Sắc màu Cuộc Sống

Bắt 9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gần 1 triệu USD

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Lực lượng chức năng vừa bắt khẩn cấp 9 đối tượng trong đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến gần 1 triệu USD.

Sáng 9/1, Công an Đà Nẵng công bố kết quả phá thành công chuyên án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Theo Công Lý, các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Tâm Thành (SN 1984), Dương Viễn Tường (SN 1991) cùng trú P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu), Nguyễn Thanh Quốc Dũng (SN 1979, trú P.Bình Hiên, Q.Hải Châu), Nguyễn Mã Nguyên (SN 1966, trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê), Lê Quang Trình (SN 1979), Ngô Văn Phước (SN 1978) cùng trú P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê), Đặng Hùng (SN 1968, trú P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê), Tăng Duy Anh (SN 1989, trú P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) và Lê Quốc Dương (SN 1971, trú P.Thuận Phước, Q.Hải Châu).

9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên đến gần 1 triệu USD. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, từ khoảng giữa năm 2019, Nguyễn Tâm Thành bị Công an Đà Nẵng phát hiện có dấu hiệu cầm đầu đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thu hút nhiều con bạc ở khắp các quận huyện tham gia.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, chiều 6/1, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng đà đồng loạt tiến hành kiểm tra, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong đường dây cá độ này.

Tại nơi cư trú của các nghi can, Ban chuyên án lập biên bản tạm giữ hơn 60 triệu đồng, 1 laptop, 1 máy tính bảng, 13 điện thoại di động và hơn 700 trang tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá thể hiện số tiền ăn thua khoảng 20 tỷ đồng.

Số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Người Lao Động

Người Lao Động thông tin, qua khai nhận của các đối tượng, từ tháng 7/2017, Nguyễn Tâm Thành nhận trang mạng có tên Xi939, số tiền 100.000 USD, quy đổi 1 USD là 9.000 đồng để tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Sau đó, Thành sử dụng điện thoại di động vào trang mạng cá độ B88ag.com tách ra nhiều mạng con để tổ chức cho các con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như bóng đá, keno,…

Tính từ ngày 26/12/2019 đến khi bị triệt xóa vào ngày 6/1/2020, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền gần 900.000 USD (gần 20 tỷ đồng) để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng tích cực điều tra mở rộng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất