Sắc màu Cuộc Sống

Bắt 2 nghi phạm cầm đầu băng nhóm thực hiện 30% các vụ cướp giật ở trung tâm Sài Gòn

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận thực hiện khoảng 30% các vụ cướp giật tài sản của người dân ở trung tâm Sài Gòn. Nếu bị phát hiện hoặc truy đuổi chúng dùng bình xịt hơi cay, dao bấm tấn công.

Ngày 30/6, Đội 3, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa bàn giao 2 đối tượng Hồ Anh Tài (hay gọi là Tài ‘bu’, 30 tuổi) và Nguyễn Quốc Thái (25 tuổi) cùng ngụ quận 5, cho Công an quận 11 để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo Công an TPHCM cho biết trên báo Tổ Quốc, băng nhóm này do Tài “bu” cầm đầu. Bước đầu, công an xác định nhóm thực hiện khoảng 30% các vụ cướp giật tài sản ở khu vực trung tâm Sài Gòn gây hoang mang dư luận. Nhóm hành động cự kì liều lĩnh và manh động. Mỗi lần đi cướp giật tài sản, nhóm sử dụng bình xịt hơi cay, dao bấm. Nếu bị người dân hoạc công an truy đổi thì sẵn sàng chống trả để tẩu thoát.

2 nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: báo Dân Việt.

Theo PC02, gần đây, ở nhiều quận trung tâm TP.HCM thường xảy ra các vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn, gây hoang mang dư luận. Trước tình trạng nói trên, Đội 3, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) đã vào cuộc điều tra.

Sáng 27/6, theo thông tin trên báo Dân Việt, trinh sát công an phát hiện Tài “bu” đang chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong nên ập lại chặn xe, bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng cùng nhiều người đi đường. Từ lời khai của Tài “bu”, công an bắt giữ đối tượng Thái.

Cụ thể, rạng sáng 20/6, cũng theo nguồn tin này, Tài và Thái chạy 2 xe máy đi tìm “con mồi” ở quận 11. Khi vừa tới một quán ốc ở đường Âu Cơ, thấy nam thanh niên ngồi nhậu bỏ túi xách chứa Macbook, 2.000 USD, 1.000 đô la Singapoer, 8 triệu đồng kế bên, Thái áp sát, giật chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ trốn. Còn Tài “bu” chạy xe phía sau để “cản địa”. Sau đó, hai đối tượng chia nhau tài sản cướp được để tiêu xài.

Tang vật của vụ án. Ảnh: báo Tổ Quốc.

Vào chiều 24/6, Tài, Thái cùng 2 đồng bọn chạy xe máy đi “săn mồi”. Đến trước cây xăng trên đường Trần Nhân Tôn, quận 10, Tài áp sát 1 phụ nữ, giật sợi dây chuyền trên cổ của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Cũng liên quan đến vụ việc, khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều xe máy và hàng chục biển số xe được tháo rời cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an đề nghị các nạn nhân bị nhóm này cướp giật, hoặc những người là chủ nhân của các biển số xe nói trên liên hệ Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM nằm ở 96 Võ Văn Kiệt, quận 1 để cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất