Sắc màu Cuộc Sống

Bão Tembin 'càn quét': Nhiều cây bị quật đổ, pin năng lượng mặt trời bị đánh sập, dân tất bật sơ tán

M. Huyền (tổng hợp)
Chia sẻ

Theo dự đoán, cơn bão Tembin sẽ đổ bộ vào đất liền từ Vũng Tàu đến Kiên Giang vào tối 25.12. Hiện công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão Tembin vẫn đang được diễn ra.

Trường Sa

Cơn bão Tembin càn quét rạng sáng 25.12 đánh đổ nhiều cây cối, pin năng lượng ở nhiều đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều cây cối ở Trường Sa lớn bị đánh đổ. Ảnh: NLĐ

Cơn bão Tembin đi qua càn quét Trường Sa. Ảnh: NLĐ

Cột đèn bằng năng lượng mặt trời bị cuốn sạch, Ảnh: NLĐ

Pin năng lượng mặt trời bị đánh sập. Ảnh: NLĐ

Sóng lớn ở Trường Sa. Ảnh: NLĐ

Vườn rau ở đảo An Bang bị hư hại nặng. Ảnh: NLĐ

TP. Hồ Chí Minh

Do diễn biến cơn bão số 16 (Tembin) phức tạp, trong sáng 25/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có thông báo khẩn về việc cho học sinh nghỉ học. Do đó, học sinh sẽ nghỉ học kể từ 6h sáng ngày 25/12 đến hết ngày 26/12.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa con em về nhà tránh bão (nếu đã đưa đến trường) ngay trong sáng nay.

Trường tiểu học trên quận Gò Vấp thông báo nghỉ học. Ảnh: Zing

Thông báo nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão Tembin. Ảnh: Zing

Nhiều học sinh được cho nghỉ học về nhà tránh bão. Ảnh: Zing

Bạc Liêu

Từ 5h sáng 25/12, nghe tin thông báo di dời tránh bão Tembin qua loa đài, hàng trăm hộ dân ở khóm Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) đã sắp xếp đồ đạc, tập trung để chờ xe buýt chở đến nơi an toàn.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu, việc di dời người dân được chia làm 2 đợt với tổng số hơn 350,000 người. Học sinh trên địa bàn được nghỉ học ngày 25 và 26.12. Công tác phòng chống bão Tembin cơ bản được hoàn tất.

Từ sớm, nhiều người dân đã chuẩn bị cho việc di dời đến nơi trú bão an toàn. Ảnh: VNE

Lực lượng chức năng đến từng nhà dân huy động di dời đến nơi an toàn. Ảnh: VNE

Người dân gấp gáp di chuyển tới nơi trú bão an toàn. Ảnh: VNE

Nhiều người đã đến nơi trú bão an toàn. Ảnh: VNE

Bộ đội biên phòng phường Nhà Mát hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc đến nơi trú bão an toàn. Ảnh: VNE

Cà Mau

Theo ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Ngọc Hiển, TP.Cà Mau cho biết, sáng 25/12 số lượng tàu của địa bàn Ngọc Hiển đã vào vào nơi tránh trú bão an toàn.

Kịch bản ứng phó với bão khi đổ bộ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ưu tiên đảm bảo tính mạng, nỗ lực giảm thiểu thiệt hài về tài sản, đảm bảo sản xuất của nhân dân.

Người dân chằng chống nhà cửa ứng phó với bão Tembin. Ảnh: Báo Cà Mau

Tàu thuyền đã được đưa về nơi trú ẩn tránh bão an toàn. Ảnh: Báo Cà Mau

Ở một số địa phương của huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) người dân được di tản bằng ghe thông dụng. Ảnh: Vnexpress

Sau khi tháo gỡ mái nhà, người dân sử dụng chuồng heo để phòng tránh bão. Ảnh: Vnexpress

Một nhà dân được cột chằng bên quốc lộ 1A qua thị trấn Cái Nước. Ảnh: VNE

Người dân thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển đã được đưa đến các nơi trú bão an toàn. Ảnh: Báo Cà Mau

Tin phát đi từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vào lúc 6h sáng nay cho biết, tối và đêm qua (24/12), bão Tembin đã đi qua khu vực đảo Trường Sa và Huyền Trân. Tại đảo Trường Sa và Huyền Trân đã quan trắc được gió mạnh cấp 11, gió giật cấp 14. Ở trạm DKI/19 quan trắc được gió mạnh cấp 13, giật cấp 15.

Vị trí tâm bão lúc 5h sáng nay (25/12): cách Huyền Trân khoảng 110km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ nhanh 20-25km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định, chiều nay, bão sẽ quét qua Côn Đảo với sức mạnh dự kiến cấp 9-10, giật 12-13. Càng vào gần bờ khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão cũng rõ hơn. Đến khoảng tối và đêm nay, bão sẽ vào bờ biển miền tây Nam Bộ (từ Tiền Giang đến đất mũi Cà Mau), trọng tâm có thể quét qua khu vực mũi Cà Mau, ít khả năng vào trực tiếp Đông Nam Bộ.

Khi chạm bờ, cường độ bão được dự đoán sẽ giảm ở mức cấp 8-9 hoặc cấp 9-10, giật 11-12. Với cấp độ này tương đương với cấp độ bão Linda đổ bộ vào Cà Mau năm 1997. Vì vậy mức độ rủi ro do bão Tembin gây ra ở mức cao nhất.

Chia sẻ

Bài viết

M. Huyền (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất