Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 7 đổ bộ vào đất liền, dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hà Phương (Tổng hợp)
Chia sẻ

Theo thông tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 7 đã ngay trên Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía Đông Nam vào lúc 4h sáng 14/10.

Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất ở cấp 9 – 10 (75 - 100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi khoảng 20 km. Bão số 7 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tới 16h ngày 14/10, tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 – 9 (60 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 7 đổ bộ vào đất liền, dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Ảnh 1
Dự báo đường đi bão số 7 và áp thấp nhiệt đới. Báo Thanh Niên

Vùng nguy hiểm do bão trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Khu vực ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa nước dâng do bão có thể cao 0,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ sáng 14/10, trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão số 7 và không khí lạnh, từ ngày 14 – 16/10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200 - 350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt; các nơi khác ở Bắc bộ và Hà Tĩnh khoảng 50 - 150 mm/đợt. 

Các tỉnh vùng núi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trong khi đó khu vực đô thị cần đề phòng ngập úng do mưa cường độ lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Điều đáng lưu ý hơn cả là trong ngày 13/10, vùng biển phía đông miền Trung Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động. Dự báo đến ngày 15/10, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão số 8, hướng vào khu vực trung và nam Trung bộ. 

Tới ngày 16/10, Trung bộ sẽ mưa trở lại. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 19 – 20/10.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất