Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 7 chưa tan, bão số 8 đã 'ngấp nghé' trên biển Đông

Phương Linh
Chia sẻ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, có khả năng ngày 16 và 17/10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.

Chiều tối 9/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ ban ngành và địa phương có liên quan, bàn phương án ứng phó với bão số 7. 

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, dự báo, bão số 7 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền.

Theo ông Khiêm, các tính toán dự báo tại thời điểm ngày 9/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho thấy, có khả năng ngày 16 và 17/10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.

Bão số 7 chưa tan, bão số 8 đã 'ngấp nghé' trên biển Đông Ảnh 1
Đường đi của bão số 7. Ảnh: VNDMS

Về diễn biến bão số 7, ông Khiêm cho biết lúc 13h chiều 9/10, bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10 đang trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). 

Do ảnh hưởng của bão, trong sáng 9/10, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đi vào vịnh Bắc bộ. 

Bão số 7 chưa tan, bão số 8 đã 'ngấp nghé' trên biển Đông Ảnh 2
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, có khả năng ngày 16 và 17/10 sẽ xuất hiện một cơn bão khác trên Biển Đông. Ảnh minh họa

Đến 10 giờ ngày 10/10, tâm bão còn cách Hải Phòng khoảng 90 km, cách Nam Định khoảng 100 km, cách Thanh Hóa khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Trong hôm nay và ngày mai, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An dự báo có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to từ 10-10 kéo dài đến 12-10, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theoáp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất