Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 2: Gió giật cấp 11, tâm bão hướng vào Hải Phòng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự kiến 4h ngày 4/7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và nam đồng bằng Bắc Bộ, vùng tâm bão hướng vào Hải Phòng.

Ngày 3/7, báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - thông tin về diễn biến của cơn bão số 2.

Theo đó, ông Lâm cho biết, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Dự kiến khoảng 4h ngày 4/7, bão số 2 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và nam đồng bằng Bắc Bộ. Trong đó, vùng trọng tâm bão sẽ đổ bộ vào Hải Phòng với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 - cấp 11.

Quỹ đạo bão hiện nay khá tập trung, về cường độ khi bão vào Vịnh Bắc Bộ có thể mạnh thêm.

Ngay sau khi di chuyển vào khu vực đất liền, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành áp thấp khi di chuyển lên vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Dự kiến 4h ngày 4/7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền, vùng tâm bão sẽ hướng vào Hải Phòng. Ảnh: Trung tâm KTTVQG

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn sẽ có gió mạnh dần lên đến cấp 8, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Bão ảnh hưởng mạnh nhất đến khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Đêm nay, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, từ gần sáng đến trưa mai gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu trú bão trong âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh: Thanh Niên

Về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 2, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - đã ra công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận và thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chống bão.

Các địa phương chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão, phương án sơ tán nhân dân ở khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, khu nhà cũ yếu, khu du lịch biển, khu vực có nguy cơ sạt lở và trên các phương tiện đã về nơi neo đậu.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất