Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 10 hướng vào Quảng Ngãi – Khánh Hòa, Biển Đông có thể đón bão số 11

Hà Phương (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bão số 10 có thể đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa, gây mưa cho khu vực Trung Bộ từ ngày 5/11 và ngay sau đó, bão số 11 có thể hoạt động ở khu vực Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 10 (Goni) đang di chuyển khá chậm về phía quần đảo Hoàng Sa. Vào lúc 4h sáng nay (ngày 3/11), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, duy trì sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão hầu như không mạnh lên trong 6 giờ qua. 

Xem thêm: Cận cảnh tan hoang ở bãi biển Cửa Lò do ảnh hưởng của bão

Dự báo trong 24h tới, bão sẽ đi đi theo hướng tây tây nam với vận tốc 10 km/h. Rạng sáng 4/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía nam đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 8-9, giật cấp 11.

Bão số 10 hướng vào Quảng Ngãi – Khánh Hòa, Biển Đông có thể đón bão số 11 Ảnh 1
Hướng đi của bão số 10. 

Đến rạng sáng 5/11, tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 160 km về phía đông với sức gió mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Sau đó, bão đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp.

Dự báo, bão số 10 sẽ gây mưa làm hai đợt cho các tỉnh miền Trung. Cụ thể, đợt thứ nhất bắt đầu từ 4-6/11 tại khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi với tổng lượng mưa 300-400mm, khu vực Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên 100-200mm. 

Đợt thứ 2 bắt đầu từ 5-7/11 do hoàn lưu của bão kết hợp với không khí lạnh, hình thành nên một vùng hội tụ gió trên cao, gây mưa cho các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị với tổng lượng mưa từ 150-350mm.

Bão số 10 hướng vào Quảng Ngãi – Khánh Hòa, Biển Đông có thể đón bão số 11 Ảnh 2
Sau bão số 10, bão số 11 có thể hoạt động trên Biển Đông vào cuối tuần này. 

Với ảnh hưởng của đợt mưa này, lũ trên các sông, đặc biệt là sông ở Quảng Nam và Quảng Ngãi khả năng lên báo động 2, báo động 3 trong những ngày tới.

Ngay sau bão số 10, khoảng ngày 6-7/11, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có khả năng xuất hiện cơn bão tiếp theo. Do đó, các tỉnh miền Trung có nguy cơ đối mặt với tình trạng bão chồng bão cũng như mưa lớn kéo dài do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động nhiệt đới trong tháng 11.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương (Tổng hợp)

Tin mới nhất