Sắc màu Cuộc Sống

Băng qua đường ray, cặp vợ chồng bị tàu hỏa kéo lê 30m tử vong thương tâm

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại hiện trường, người và xe máy bị kéo lê khoảng 30m rồi văng khỏi đường ray. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng ông Trân tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị vò nát, biến dạng.

Ngày 29/7 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua km 20+070, thuộc địa phận thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa xảy ra 1 vụ tai nạn thương tâm khiến cặp vợ chồng tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Đình Trân (58 tuổi) và bà Nguyễn Thị Chiến (54 tuổi), cả hai là vợ chồng.

2 vợ chồng tử vong thương tâm khi va chạm với tàu hỏa. Ảnh: Dân Trí.

Thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 8h ngày 29/7, ông Trân điều khiển xe máy chở theo bà Chiến, khi băng qua đường sắt thì bị đoàn tàu mang số hiệu SE20 đang trên hành trình Đà Nẵng - Hà Nội đâm trúng.

Cú đâm mạnh khiến người và xe máy bị kéo lê khoảng 30m rồi văng khỏi đường ray. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng ông Trân chết tại chỗ, chiếc xe máy bị vò nát, biến dạng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNE.

Ngay sau phát hiện vụ việc, lái tàu đã dừng khẩn cấp để phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý vụ việc.

Vụ tai nạn cũng khiến tàu SE20 bị chậm hành trình hơn 30 phút.

Theo người dân địa phương, đoạn đường ngang dân sinh nói trên từng xảy ra nhiều tai nạn chết người do bị hạn chế tầm nhìn, thiếu người canh gác.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

tag-icon
Tin mới nhất