Sắc màu Cuộc Sống

Bàng hoàng chuỗi hành vi phạm tội của 'trùm giang hồ' Thọ 'sứt'

Theo An ninh thủ đô
Chia sẻ

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Lê Văn Thọ (SN 1980, quê quán Thanh Hà – Hải Dương) về các tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng bị đưa ra xét xử có các bị cáo: Nguyễn Văn Dũng (SN 1986), Vũ Đình Thăng (SN 1989), cùng quê quán Thanh Hà - Hải Dương; Vũ Văn Thắng (SN 1991), quê quán Kinh Môn - Hải Dương; Nguyễn Văn Cương (SN 1988), quê quán Kim Thành, Hải Dương.

Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”

Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”, chính là 1 trong 2 tử tù trốn trại, rồi bị bắt giữ, hồi tháng 9-2017.

Theo cáo trạng, Lê Văn Thọ đã thuê Nguyễn Văn Dũng và Vũ Đình Thăng về Hà Nam dùng súng “hoa cải” bắn anh Trần Mạnh T. gây tổn hại sức khỏe 33%, cháu Trần Mạnh C. gây tổn hại 56% sức khỏe

Ngoài ra, Thọ thuê Lê Quang Tuấn sử dụng mìn để giết anh Hoàng Quốc Đức và chị Lê Thu Hà (trú ở tỉnh Sơn La) với giá 300 triệu đồng; sau đó Tuấn đã chấm dứt hành vi và ra đầu thú.

Cơ quan tố tụng xác định Lê Văn Thọ cũng đã “đặt hàng” Vũ Văn Dũng lừa bán 6 bánh ma túy giả cho Lê Văn Chín với giá hơn 1,1 tỷ đồng; chỉ đạo Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Cương và Diệp Văn Duy mua bán trái phép 1,87kg ketamin.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm, ngày 27-6

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với Lê Văn Thọ về các tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy; Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Cương tù chung thân và Nguyễn Văn Dũng, Vũ Đình Thăng 30 năm tù về các tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ

Bài viết

Theo An ninh thủ đô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất