Sắc màu Cuộc Sống

Băng giá xuất hiện gần đỉnh Fansipan

Theo Zing
Chia sẻ

Băng giá đã xuất hiện ở độ cao 2.900 m của dãy Hoàng Liên Sơn và dự kiến tái diễn đêm 8, rạng sáng 9/1.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết đêm 7 đến rạng sáng 8/1, các đỉnh núi cao trên 2.900 m của dãy Hoàng Liên Sơn xuất hiện băng giá phủ trắng khi nhiệt độ xuống dưới 0ºC.

“Nguyên nhân xuất hiện băng giá là đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng biến tính gây nên hiện tượng ban đêm bầu trời quang mây. Từ đó dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn khiến nhiệt độ giảm sâu đến rất sâu về đêm và sáng sớm”, ông Hải thông tin.

Nhiệt độ giảm rất sâu khiến các vũng nước, đất ẩm hình thành băng giá. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai.

Vị Giám đốc dự báo hiện tượng băng giá sẽ tiếp tục xuất hiện vào đêm 8 và sáng sớm 9/1 do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

Đến đêm 12/1, một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh tràn xuống Bắc Bộ gây rét đậm, vùng núi rét hại nặng.

Trước đó, đêm 29 đến rạng sáng 30/12/2016, băng giá và sương muối cũng xuất hiện tại các đỉnh núi cao trên 2.800 m của dãy Hoàng Liên Sơn gây nguy hại cho cây trồng, vật nuôi trên khu vực.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất