Sắc màu Cuộc Sống

Bắc và Trung Bộ nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Từ ngày 7/5, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng thấp nóng phía Tây bị nén bởi khối áp cao lục địa ở phía Bắc từ chiều 6.5 ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây miền Trung đã xuất hiện nắng nóng cục bộ nhiều nơi lên tới 38 độ C.

Ngày hôm nay (7/5), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33-35 độ, có nơi cao trên 35 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, thời gian mưa dông xuất hiện về chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết ở từng vùng trên cả nước trong vài ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-91%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên 35-36 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm 56-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất