Sắc màu Cuộc Sống

Chia rau hỗ trợ người dân, bác tổ trưởng nhận về vô số lời khen ngợi bởi hành động nhỏ nhưng đầy tận tâm

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sự chu đáo, tận tâm của bác tổ trưởng khi phát rau hỗ trợ từng hộ gia đình khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Từ 16/8, Đà Nẵng yêu cầu dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn, yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, "ai ở đâu thì ở đó", không được di chuyển, đi lại ngoài đường.

Đồng thời, thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; mọi người không được di chuyển ra, vào thành phố, trừ những người được phép tham gia và các hoạt động được quy định.

Trong những ngày này, nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân, thành phố đã hỗ trợ rau củ cho mỗi hộ gia đình.

Mới đây, trên MXH lan truyền bức ảnh bác tổ trưởng dân phố xếp lần lượt từng suất rau củ quả cho từng hộ dân trong khu phố. Để đảm bảo an toàn, bác tổ trưởng đã gọi từng hộ gia đình đến lấy.

Từng suất rau được bác tổ trưởng tổ dân phố chia sẵn cho từng hộ dân. Ảnh: Mai Phương

Mỗi suất được chia đều cho các hộ gia đình, đây đều là những rau củ có thể để được lâu phục vụ nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân trong 7 ngày thực hiện sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng.

Bài viết ngay sau khi xuất hiện trên MXH đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng, ai ai cũng khen bác tổ trưởng có tâm này. 

Chia sẻ trên báo Lao Động, anh Lê Chiến, người dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà – một trong những phường cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng cho hay, nhà anh có con nhỏ, là người làm cha, anh thương con sinh ra trong một thời điểm quá đặc biệt khi nhà nhà người người đối diện với đại dịch. Thế nhưng, nhìn vào bữa cơm ngày cách ly, anh lại nhận ra nhiều điều ấm áp.

“Có bữa cơm cả nhà tôi 6 người ăn no nê, điều đặc biệt của nó là hoàn toàn là đồ được các cô chú hàng xóm cho. Việc này diễn ra trước lệnh phong toả cả thành phố vài ngày, nhà tôi không có thói quen tích trữ đồ ăn nên không kịp phản ứng. Chúng tôi hết đồ ăn. Nhưng may mắn thay, các cô chú hàng xóm cho nhà tôi rau. Có nhà một bác ngư dân tích trữ nhiều cá, bác ấy mở tủ và chia cá cho cả xóm.

Những suất rau củ quả người dân sẻ chia nhau giữa mùa cách ly

Tương tự, chị Trần Thị Bích Liên, người dân phường Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵng chia sẻ, chính quyền địa phương giờ đây không chỉ nhắc nhở công tác phòng chống dịch mà còn nắm bắt tình hình đời sống từng hộ gia đình. 

Cả khu phố tôi được cứu trợ củ quả quá ngon luôn dù là ở khu cách ly, đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương cho đến các mạnh thường quân”, chị Liên nói.

Chính quyền địa phương ở tổ dân phố, phường, xã không chỉ nhắc nhở người dân quy định chống dịch mà còn chăm lo cho đời sống bà con

Theo VNE, trong ngày 17/8, nhiều quận, huyện trên địa bàn đã được nhận rau, củ, quả của các mạnh thường quân tài trợ và gấp rút tổ chức cấp phát, trong đó quận Thanh Khê 23 tấn, Sơn Trà 157 tấn... Số lượng rau, củ, quả này từ nguồn tài trợ của hai tập đoàn (3.600 tấn nông sản) và tỉnh Lâm Đồng (200 tấn); dự kiến cấp phát lần lượt cho người dân từ nay đến 21/8.

Người dân được nhận đa dạng các loại rau 

Người dân cũng được phát phiếu mua hàng online tại các cửa hàng, siêu thị được phép hoạt động trên từng địa bàn. Họ đăng ký với Tổ cung ứng hàng hóa tại các khu dân cư để mua và nhận hàng thiết yếu tận nhà. Do mới qua hai ngày đầu, nhiều nhà dân đã tích trữ trước đó, nên số người đăng ký chưa nhiều.

Trước đó, để chuẩn bị cho 7 ngày phong tỏa “cứng” toàn thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 5260/UBND-KGVX hướng dẫn các khu dân cư, tổ dân phố thành lập các ban điều hành chăm lo cho đời sống nhân dân. 

Theo đó, Ban điều hành khu dân cư sẽ do Bí thư chi bộ khu dân cư lãnh đạo, với các thành viên gồm: cấp ủy chi bộ, tổ dân phố/ban nhân dân thôn, Mặt trận, các hội đoàn thể, dân phòng, ban bảo vệ dân phố, dân quân, cán bộ hưu trí, người tình nguyện... 

Ban điều hành tại các khu dân cư sẽ tham gia nắm đầy đủ, chính xác nhu cầu lương thực, thực phẩm của từng hộ gia đình, từng nơi cư trú để cung ứng kịp thời, nhất là các hộ nghèo, hộ khó khăn, người lao động phổ thông…, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất