Sắc màu Cuộc Sống

Bác sĩ ra tòa vì dọa ung thư vú, cắt ngực 9 phụ nữ để kiếm chác

Theo Thanh Niên
Chia sẻ

Một bác sĩ bị cáo buộc chẩn đoán ung thư giả cho 10 người gồm 9 phụ nữ và một đàn ông, rồi phẫu thuật cắt ngực họ để kiếm chác tiền phí từ các cuộc tư vấn và các cuộc giải phẫu sau đó.

Tờ Daily Star ngày 1.3 đưa tin ngày 28.2, bác sĩ phẫu thuật Ian Paterson bị đưa ra xét xử tại tòa án hình sự hạt Nottingham (Anh) với 20 tội danh về hành vi cố ý gây thương tổn thân thể của 9 phụ nữ và một người đàn ông từ năm 1997 đến năm 2011.

Bác sĩ phẫu thuật Ian Paterson và bệnh viện công Solihull, nơi ông làm việc.

Ian Paterson, 59 tuổi, bị cáo buộc dọa các nạn nhân rằng họ “đang sắp bị ung thư” và đối mặt với “quả bom hẹn giờ” nhằm gây áp lực buộc họ phải chấp nhận phẫu thuật cắt ngực mà thực ra không cần thiết. Các ca phẫu thuật được thực hiện ở một bệnh viện công và 2 bệnh viện tư, nơi Paterson làm việc.

Công tố viên Julian Christopher cho biết các ca phẫu thuật này là không cần thiết về mặt y khoa. Ông nói một số bệnh nhân phát triển các vấn đề tâm thần sau khi phẫu thuật.

Một trong những nạn nhân là Leanne Joseph, 25 tuổi, người bị Paterson phẫu thuật cắt 2 ngực, khiến cô không thể cho con bú. Joseph đến gặp Paterson sau khi phát hiện ngực trái của cô bị chảy mủ. Sau khi khám, Paterson nói với cô rằng cô đang có các tế bào tiền ung thư trong tuyến sữa, do vậy, cần phải phẫu thuật cắt bỏ ngực trái.

Paterson yêu cầu phải phẫu thuật gấp trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Công tố viên Julian Christopher cho biết điều này là không thể “vì cô ấy không có bảo hiểm và không xoay kịp tiền”.

Sau vài tuần, nhờ bố mẹ hỗ trợ tiền, Joseph đã được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến sữa ngực trái dù trước đó, kết quả chụp CT cho thấy ngực cô “hoàn toàn bình thường”. Tiếp đó, Paterson cảnh báo ngực phải của cô cũng gặp phải vấn đề tương tự. Vì quá lo sợ, Joseph chấp nhận phẫu thuật cắt tuyến sữa của ngực phải.

Một nạn nhân khác là Marian Moran, 49 tuổi, cũng bị chỉ định phẫu thuật toàn bộ hai ngực sau khi phát hiện nốt u trên ngực trái và đến khám ở bác sĩ Paterson. Tuy nhiên, đây chỉ là nốt u lành do mô mỡ tạo ra.

Công tố viên Christopher cho rằng những ca phẫu thuật cắt bỏ ngực không cần thiết do Paterson thực hiện có lẽ là vì ông ấy muốn chứng tỏ hình ảnh một bác sĩ bận rộn và thành công hoặc có lẽ muốn kiếm thêm tiền nhờ các tiểu phẫu và các cuộc tư vấn sau đó cho cácbệnh nhân.

Ian Paterson phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên tòa xét xử Paterson dự kiến kéo dài 10 tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Thanh Niên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất