Sắc màu Cuộc Sống

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 30/1, HĐXX Toà án nhân dân TP Hoà Bình đã tuyên phạt bị cáo, bác sĩ Hoàng Công Lương 42 tháng tù giam. Các bị cáo khác lần lượt nhận bản án sau vụ chạy thận 9 người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Chiều 30/1, sau 5 ngày nghị án, TAND TP Hòa Bình tuyên án sơ thẩm sẽ đưa ra phán quyết đối với Hoàng Công Lương (cựu bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) và 6 bị cáo trong vụ án Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trải qua 11 ngày xét xử sơ thẩm vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong tại Hòa Bình từ 14 đến 25/1/2019, nhiều bị cáo tiếp tục khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên, VKS vẫn bảo lưu quan điểm buộc tội đối với các bị cáo, trong khi các luật sư của Hoàng Công Lương và Đỗ Anh Tuấn đều cho rằng thân chủ của mình không phạm vào tội danh bị truy tố.

Bị cáo Hoàng Công Lương bị tuyên phạt 42 tháng tù.

Nhiều luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm. Trong khi đó cơ quan công tố cũng đã ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với tất cả các bị cáo như: Có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả, và được người nhà các nạn nhân đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo đó, HĐXX tuyên Hoàng Công Lương và Trần Văn Sơn cùng mức án 42 tháng tù; Trương Quý Dương và Đỗ Anh Tuấn cùng 30 tháng tù; Hoàng Đình Khiếu và Trần Văn Thắng cùng 36 tháng tù. Riêng bị cáo Bùi Mạnh Quốc 54 tháng tù.

Bị cáo Trương Quý Dương bị phạt 30 tháng tù.

Về sai phạm xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, HĐXX kiến nghị khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra. HĐXX cũng kiến nghị khởi tố bác sĩ Hoàng Công Tình (chú ruột Hoàng Công Lương) để làm rõ dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, bị cáo Hoàng Công Lương nói rằng bản thân tin tưởng HĐXX sẽ đưa ra bản án công tâm. “Nếu tòa tuyên có tội, tôi sẽ kháng cáo đến cùng”, bị cáo Lương nói.

Trong phần luận tội của VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau: Đối với tội “Vô ý làm chết người” theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999, VKS đề nghị tuyên:

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh - người trực tiếp sửa chữa hệ thống RO số 2 tại đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) từ 4-5 năm tù. Bị cáo bác sĩ Hoàng Công Lương từ 3-3,5 năm tù.

Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2, Điều 285 BLHS năm 1999, VKS đề nghị tuyên: Bị cáo cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương từ 2,5-3 năm tù.

Bị cáo cựu Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực Hoàng Đình Khiếu từ 3-3,5 năm tù. Bị cáo cựu Trưởng Phòng Vật thư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trần Văn Thắng từ 3-3,5 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Sơn (nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế) từ 3,5-4 năm tù. Bị cáo Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) từ 3-3,5 năm tù.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất