Sắc màu Cuộc Sống

Bắc Bộ trời rét, có nơi xuống dưới 13 độ C

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Theo Dự báo thời tiết hôm nay (3.1) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác và tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

Tin mới nhận nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, còn các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ở thủ đô Hà Nội hôm nay (3.1), trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Dự báo thời tiết ở các tỉnh Trung Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết hôm nay (3.1): Bắc Bộ trời rét, có nơi xuống dưới 13 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (3.1) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Các tỉnh phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía bắc khu vực. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ; phía nam 28 - 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin mới nhất