Sắc màu Cuộc Sống

Bị vợ cho ngủ riêng 20 năm vì 'xì hơi' nặng mùi, anh chồng đi khám thì bác sĩ lắc đầu: 'Muộn rồi'

Châu Doanh
Chia sẻ

Do "xì hơi" quá nặng mùi mà người đàn ông này đã bị vợ cho ngủ riêng suốt 20 năm nay, không chỉ vậy anh còn bị cô lập tại nơi làm việc.

Cách đây không lâu, trong chương trình “Hello Doctor”, bác sĩ phục hồi chức năng Lý Vi làm việc tại một bệnh viện ở Đài Loan đã chia sẻ về một bệnh nhân đặc biệt mà cô từng gặp. Nữ bác sĩ cho biết, một người đàn ông 50 tuổi đã cùng vợ tới bệnh viện thăm khám và được cô tư vấn.

Tuy nhiên, khi thăm khám thì nữ bác sĩ lại ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi xộc vào mũi cho dù cô đã đeo khẩu trang. Không chỉ vậy, cô còn nghe thấy tiếng ục ục đâu đó.

Không nhịn được, Lý Vi liền hỏi nam bệnh nhân rằng có phải anh làm việc ở chợ cá không. Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ, chị vợ ngượng ngùng đáp rằng thực ra chồng chị không làm việc ở chợ và tiếng ục ục kèm theo mùi tanh hôi đó chính là mùi xì hơi của chồng chị. Sau đó, người vợ cũng liên tục xin lỗi bác sĩ vì sự bất tiện này. 

Bị vợ cho ngủ riêng 20 năm vì 'xì hơi' nặng mùi, anh chồng đi khám thì bác sĩ lắc đầu: 'Muộn rồi' Ảnh 1
Bác sĩ Lý Vi. 

Người vợ cũng giải thích rằng, chồng chị bắt đầu gặp vấn đề về xì hơi từ năm 30 tuổi. Sau khi sinh 2 con, do mùi hôi quá khó chịu nên vợ chồng chị đã tách ra ngủ riêng suốt 20 năm nay. 

Không chỉ vậy, mùi xì hơi này còn khiến công việc của người đàn ông bị ảnh hưởng. Anh bị mọi người ở nơi làm việc cô lập, dành riêng cho anh một phòng để làm việc. 

Mùi xì hơi ngày càng tồi tệ hơn khiến người đàn ông càng thêm tự ti về bản thân. Anh không muốn ra ngoài, không muốn giao lưu với mọi người và cũng chẳng dám đi ăn ở nhà hàng, vì vậy mà bạn bè của anh rất ít.

Bị vợ cho ngủ riêng 20 năm vì 'xì hơi' nặng mùi, anh chồng đi khám thì bác sĩ lắc đầu: 'Muộn rồi' Ảnh 2
Người đàn ông xì hơi nặng mùi, có mùi tanh là do mắc ung thư đại trực tràng. Ảnh minh họa

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, bác sĩ Lý Vi đã hỏi nam bệnh nhân về thói quen ăn uống của anh cũng như tiền sử bệnh tật của gia đình anh. Người đàn ông trả lời rằng anh không thích uống nước có gas, không hút thuốc, gia đình cũng không ai mắc bệnh gì nghiêm trọng, nhưng anh ăn khá ít rau và thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, hương vị nặng.  

Bác sĩ Lý Vi đã chỉ định nam bệnh nhân đi nội soi trực tràng, kết quả cho thấy anh bị ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Trong trực tràng của anh có một khối u lớn và nó đã làm tắc đường ruột, khiến mùi xì hơi của anh nặng mùi như vậy. 

Liên quan tới ca bệnh này, bác sĩ khoa tiêu hóa-gan-mật Tiền Chính Hoằng cho biết, thói quen ăn uống là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư đại trực tràng. Cụ thể, chế độ ăn ít chất xơ, nhiều dầu mỡ và chất béo, thịt đỏ chế biến sẵn (thịt xông khói, thịt giăm bông, xúc xích,…) và nhiều thực phẩm nướng ở nhiệt độ cao đều làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Bác sĩ Tiền cũng cho rằng, phương pháp nấu ăn lành mạnh nhất là luộc, hấp và cách nấu này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.  

Bác sĩ Tiền thông tin, bệnh ung thư đại trực tràng có rất ít triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Lúc này, bệnh nhân thường bị đau bụng nhẹ, chướng bụng, đầy hơi, sụt cân nhân, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu máu, thay đổi thói quen đi tiểu tiện như thay đổi số lần đi “nặng” hoặc hình dạng phân (táo bón nghiêm trọng hơn hay phân loãng),…Nếu gặp phải các triệu chứng này thì người bệnh nên cảnh giác và đi khám càng sớm càng tốt. 

Còn về dấu hiệu xì hơi nặng mùi, nếu mùi xì hơi giống như mùi thịt thối thì rất có thể người đó đã mắc bệnh ung thư hoặc khối u đã bị thối rữa, lúc đó máu sẽ bị phân hủy bởi vi khuẩn đường ruột khiến việc xì hơi có mùi tanh hôi. 

Trong khi đó, nếu ăn quá nhiều thực phẩm chứa lưu huỳnh như súp lơ, tỏi và các thực phẩm có mùi vị nặng khác thì xì hơi sẽ có mùi cống thối. Nếu ăn quá nhiều thịt và chất đạm thì xì hơi sẽ có mùi hôi.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất