Sắc màu Cuộc Sống

An ninh hàng không phát hiện nữ hành khách mang súng hơi lên máy bay

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cây súng, nữ hành khách cho biết gói đồ trên là bơm xe đạp được một người bạn ở Hàn Quốc nhờ mang sang cho con gái.

Ngày 1/9, báo Zing đưa tin, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đã phối hợp với lực lượng an ninh hàng không sân bay Cát Bi (Hải Phòng) xử lý một hành khách mang súng hơi lên máy bay.

Cụ thể, tối 25/8, bộ phận soi chiếu an ninh của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã phát hiện một kiện hành lý của một nữ hành khách đến từ Hải Dương, đang chuẩn bị lên chuyến bay của VietJet đi Seoul (Hàn Quốc) có chứa các bộ phận tháo rời của súng hơi bắn đạn chì.

Không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cây súng, nữ hành khách cho biết gói đồ trên là bơm xe đạp được một người bạn ở Hàn Quốc nhờ mang sang cho con gái. Bà này chỉ biết gửi mà không kiểm tra bên trong.

Qua soi chiếu hành lý, an ninh hàng không phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp hành khách mang bình xịt hơi cay, roi điện, súng… lên máy bay. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Do các bộ phận của súng hơi bắn đạn chì là vật phẩm nguy hiểm không được mang lên máy bay nên An ninh hàng không Cát Bi phối hợp với đại diện Vietjet lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh hàng không đối với hành khách nói trên.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Cát Bi yêu cầu An ninh hàng không Cát Bi phối hợp với các đơn vị có liên quan lập biên bản vi phạm và bàn giao hồ sơ vụ việc, người, tang vật vi phạm cho Công an phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 5/5 vừa qua, báo Giao Thông cho hay, khi đang soi chiếu hành lý, an ninh hàng không Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý xách tay của nam hành khách có một khẩu súng bằng kim loại màu đen. Đáng lưu ý, trong hành lý còn có một viên đạn màu vàng đồng. Tại thời điểm kiểm tra, hành khách không xuất trình được các giấy tờ có liên quan.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó đã thu giữ, cách ly hành khách với hành lý và tái kiểm tra trực quan cả người và hành lý nhưng không phát hiện gì thêm. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Đồn công an Tân Sơn Nhất để điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất