Công an bất ngờ kết luận bé trai nghi bị cưỡng bức chết do ngạt khí

Chia sẻ

Cảnh sát xác định cháu Bằng tự vào ôtô của người lạ chơi, sau đó không biết mở cửa ra ngoài nên bị ngạt.

Ngày 30/11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) xác định bé Nguyễn Đức Bằng (6 tuổi) - nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong trong ôtô của người lạ - là do ngạt thở.

Cháu B. tại bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Ảnh Trí thức trẻ

Cháu B. tại bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Ảnh Trí thức trẻ

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong lúc chơi đùa bé Bằng tự mở cửa, lên ôtô của một người đàn ông, khi xe không khóa. Do nạn nhân không mở cửa ra ngoài được dẫn đến ngạt thở, bất tỉnh trong xe.

“Cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết nào cho thấy nạn nhân bị xâm hại”, ông Hải khẳng định.

Trước đó, chiều 27/11, trong lúc làm việc tại xưởng gỗ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), cha mẹ cháu Bằng (quê Cà Mau) không thấy con đâu nên nhờ mọi người cùng tìm.

Khi người cha đến gần chiếc ôtô đậu cách cổng xưởng gỗ chừng 10 m thì thấy người đàn ông lạ bế Bằng từ trong ra. Cháu bé trong tình trạng bất tỉnh, không mặc áo quần. Sau một ngày bệnh viện cấp cứu bất thành, Bằng tử vong.
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất