Sắc màu Cuộc Sống

53 người chết vì tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Ngày thứ hai trong dịp nghỉ Tết cổ truyền (30 Tết), cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người thiệt mạng và 14 người bị thương

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông, tính đến 14h ngày 15/2 (30 Tết), toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, 33 vụ tai nạn đường bộ và 2 vụ liên quan đến đường sắt khiến 33 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Cũng theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, tai nạn giao thông tăng nhanh cả về số vụ và số người chết. Tổng cộng trong hai ngày 29, 30 Tết đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông khiến 53 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

Xe khách bốc cháy trên đèo ngày 30 Tết.

Đặc biệt, trong ngày cuối cùng của năm 2017, số vụ tai nạn giao thông tăng cao do người tham gia giao thông uống rượu bia, vi phạm tốc độ.

Hơn nữa, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, tính đến 14h ngày 30 Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra lập biên bản 5.304 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước giấy phép lái xe 275 trường hợp; tạm giữ 614 phương tiện vi phạm.

Hiện Cục CSGT đang chỉ đạo các đơn vị CSGT trên toàn quốc tiếp tục tăng cường lực lượng đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong dịp Tết và các lễ hội đầu năm.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất