5 giờ truy bắt tài xế ôtô tông cảnh sát giao thông

Theo Zing
Chia sẻ

Bị dừng xe, Hiếu phóng ôtô hất một cảnh sát lên nắp capô và khiến chiến sỹ lái môtô đặc chủng bị thương. Sau 5 giờ truy bắt, Công an Hòa Bình đã đưa tài xế về trụ sở.

Tối 8/7, nguồn tin của PV cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt giữ Phạm Trung Hiếu (30 tuổi, ở huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Hiếu đã hất một CSGT lên nắp capô và ép xe môtô đặc chủng khiến một chiến sỹ khác bị thương.

01

Cảnh sát làm việc với tài xế Phạm Trung Hiếu. Ảnh: Q.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, Hiếu điều khiển ôtô chở 2 người di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La. Đến TP Hòa Bình, xe của anh này vượt quá tốc độ cho phép nên bị công an địa phương ra hiệu dừng kiểm tra hành chính.

Không đồng tình với lỗi vi phạm cảnh sát đưa ra, Hiếu lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ rồi phóng xe bỏ chạy. Ít phút sau, tài xế 30 tuổi cho xe quay lại lao thẳng vào tổ công tác. Một trung úy bị hất lên nắp capô, rơi xuống đất.

Lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành truy đuổi. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành lệnh dừng xe, tiếp tục điều khiển phương tiện đâm vào môtô cảnh sát khiến một chiến sỹ bị thương.

Căn cứ đặc điểm nhận dạng và qua kết quả tra cứu phương tiện, Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định được tài xế chống người thi hành công vụ. Qua rà soát, cảnh sát phát hiện chiếc xe tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình.

Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Trung Hiếu. Lúc này, tài xế có có biểu hiện đã sử dụng rượu bia.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất