Sắc màu Cuộc Sống

4 quận ở Hà Nội giảm cấp độ dịch

Minh Hoàng
Chia sẻ

So với tuần trước, quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên giảm từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2 (màu vàng); huyện Chương Mỹ từ cấp độ 2 lên cấp độ 3.

Ngày 21/1, UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 (cập nhật đến 9h ngày 21/1). 

Theo đó, thành phố vẫn ở cấp độ 2 về dịch Covid-19 (màu vàng - nguy cơ trung bình). 

Hà Nội có 4 quận, huyện ở cấp độ 3 (màu cam) gồm: Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Chương Mỹ. 26 quận, huyện, thị xã còn lại ở cấp 2.

So với tuần trước, quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên giảm từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2 (màu vàng). Tuy nhiên, huyện Chương Mỹ từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Đây là lần đầu tiên huyện Chương Mỹ được đánh giá ở cấp độ 3. 

Ở cấp độ xã, phường, thị trấn, theo đánh giá, trong vòng 14 ngày trở lại đây, có 159 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, ở cấp độ 3; 377 xã, phường ở cấp độ 2 và 43 xã, phường ở cấp độ 1.

Hà Nội không có địa bàn nào cấp độ 4.

Ảnh minh họa: Hà Nội mới

Như vậy, toàn bộ các quận trung tâm thủ đô (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng) đều ở cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình).

Theo Sở Y tế, từ 18h ngày 20/1 đến 18h ngày 21/1, Hà Nội ghi nhận 2.805 ca bệnh. Bệnh nhân phân bố tại 385 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Số ca mắc mới tại Hà Nội giảm nhưng vẫn tiếp tục cao nhất cả nước. 

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết, chiều 21/1, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành chỉ thị, trong đó yêu cầu dừng tổ chức lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin mới nhất