Sắc màu Cuộc Sống

3 tài xế giao hàng thường xuyên đi lại giữa Long An và TP.HCM dương tính với COVID-19

Linh Chi
Chia sẻ

Ngành y tế Long An đang khẩn trương tiến hành truy vết; đồng thời xác định được 16 người tại công ty này là F1, tiếp xúc trực tiếp với 3 tài xế trên.

Tối 18/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Long An cho biết, 3 tài xế thuộc Công ty TNHH TM DV XNK Lâm Minh Trí (lô Q7A, Q8 đường số 7, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xét nghiệm PCR.

Trước đó, 3 tài xế giao hàng thường xuyên đi lại giữa Long An và TP.HCM. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định mà tỉnh Long An đưa ra là phải có giấy xét nghiệm COVID-19, 3 tài xế này đã đi thực hiện test nhanh kháng nguyên và ra kết quả dương tính.

3 tài xế giao hàng thường xuyên đi lại giữa Long An và TP.HCM dương tính với COVID-19 Ảnh 1
Ảnh minh hoa

Tối 18/6, kết quả xét nghiệm PCR từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Logn An xác định cả 3 tài xế đều dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận thông tin, ngành y tế Long An đang khẩn trương tiến hành truy vết; đồng thời xác định được 16 người tại công ty này là F1, tiếp xúc trực tiếp với 3 tài xế trên.

Trong đó có 1 người ở huyện Bến Lức, Long An và đã được đưa đi cách ly tập trung; 15 trường hợp còn lại đều là ngụ TP.HCM. Hiện CDC Long An đã thông báo đến HCDC để địa phương này chủ động quy trình xử lý phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đưa một người bán cơm và một người bán nước trước cổng công ty nói trên đi cách ly tập trung vì tiếp xúc với các tài xế. Ngoài ra, công ty này đã được phong tỏa, khử khuẩn.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất