Sắc màu Cuộc Sống

Tặng bằng khen cho 3 học sinh tiểu học dũng cảm cứu bé gái bị đuối nước

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Không thấy Hân cùng tắm trên hồ nước, các học sinh gồm: Thứ, Khang, Tuý hốt hoảng tìm kiếm. Khi lặn sâu xuống nước, Khang phát hiện Hân chìm dưới hồ nên vội ngoi lên mặt nước hô hoán và đưa Hân lên bờ.

Theo VnExpress, ngày 7/9, huyện đoàn Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã khen thưởng cho hai nam sinh Rơ Lan Khang, Rơ Man Thứ (lớp 4) và nữ sinh Kpuih Túy (lớp 5, cùng học trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Bé gái được cứu sống là Rơ Mah Hân (SN 2015, trú làng Dơk Ngol).

Túy (từ trái), Khang và Thứ nhận bằng khen sáng 7/9. Ảnh: VnExpress

Theo báo Người Lao Động, hơn 1 tháng trước, em Rơ Mah Thứ, Kpuih Túy (học lớp 5) và Rơ Lan Khang (lớp 4), cùng học trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, đi chăn bò bên bãi cỏ gần hồ nước làng Dơk Ngol và xuống tắm tại hồ nước này.

Cùng thời điểm, bé Rơ Mah Hân được người chú dẫn đi câu cá cũng chạy ra nhảy xuống nước. Tuy nhiên, bé Hân không biết bơi nên bị chìm xuống nước, người chú mải mê câu cá nên không kịp phát hiện.

Khi Thứ, Khang, Tuý quay vào bờ, không thấy Hân nên cả 3 em hốt hoảng tìm kiếm. Khi lặn sâu xuống nước, Khang phát hiện Hân chìm dưới hồ nên vội ngoi lên mặt nước hô hoán.

Sau đó, cả 3 tiếp tục lặn xuống nước và đưa được Hân lên bờ, cùng người chú sơ cứu ban đầu và đưa Hân vào Trạm y tế xã cứu sống Hân.

Huyện đoàn Đức Cơ cũng đang lập hồ sơ để đề nghị Tỉnh đoàn Gia Lai khen thưởng 3 em về hành động nghĩa hiệp này.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất