Sắc màu Cuộc Sống

Thiếu tiền chơi game, 2 thiếu niên 14 tuổi mang dao đâm chủ tiệm tạp hóa để cướp tài sản

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Đối tượng Duy giữ hai tay, bịt miệng bà Cheo cho đối tượng Tuyền đâm. Nạn nhân chống cự quyết liệt và tri hô, thấy vậy, cả Duy và Tuyền liền bỏ chạy do sợ bị bắt giữ.

Công an TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Duy và Diệp Minh Tuyền (cùng SN 2005, trú tại ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là bà N.T.C. (ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi).

Nghi phạm Tuyền. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 4/8, vì thiếu tiền tiêu xài và chơi game, Duy và Tuyền rủ nhau đi ăn trộm tại tiệm tạp hóa. Sau khi chuẩn bị nhiều dụng cụ như dao, kiếm, xà beng, đèn pin…, 2 thiếu niên đi dọc tuyến đường hướng về xã Tam Ngãi tìm tiệm tạp hóa để trộm.

Khi đến tiệm tạp hóa của bà N.T.C. (ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi), Tuyền và Duy dùng kềm cộng lực để cắt dây buộc cửa rồi vào lục tìm tài sản. Sau đó, 2 tên trộm nhí dùng dao khống chế bà chủ tiệm vì cho rằng bà còn giấu tiền trong người.

Duy và Tuyền tiếp tục đột nhập vào nhà lần nữa. Lúc này, Duy giữ hai tay, bịt miệng bà Cheo cho Tuyền dùng dao đâm nạn nhân. Bà Cheo chống cự quyết liệt, khi kéo được tay Duy ra khỏi miệng, người phụ nữ này liền tri hô.

Sợ bị bắt giữ, Duy và Tuyền bỏ chạy. Sau đó, Duy và Tuyền đến công an đầu thú.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất