Sắc màu Cuộc Sống

2 lần 'cao hứng' giật micro hát karaoke, người phụ nữ bị chú rể cầm ly thủy tinh đánh vào mặt tại tiệc nhóm họ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi hát hết 1 bài, bà Xuân vẫn đang "cao hứng" nên tiếp tục giật micro của vị khách khác xin hát tiếp. Quá tức giận nên lên sân khấu giật lại micro, Bà Xuân lớn tiếng chửi Vi vô lễ khiến Vi càng bức xúc hơn, sẵn ly thủy tinh đang cầm trên tay, Vi đánh mạnh vào mặt bà Xuân.

Ngày 15/11, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Vi (SN 1997, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Cố ý gây thương tích” do tranh giành ca hát trong đám cưới.

Nạn nhân bà Nguyễn Thị Kim Xuân (47 tuổi) - hàng xóm của nhà vợ Vi.

Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án 18 tháng tù giam mà cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vi về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Vi tại tòa. Ảnh: VietnamNet

Theo đó, khoảng 6h chiều ngày 24/11/2017, Vi đến nhà vợ ở phường An Phú (quận Ninh Kiều) để dự tiệc nhóm họ. Trong bữa tiệc, gia đình vợ của Vi có thuê dàn nhạc sống phục vụ khách hát karaoke.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Kim Xuân cũng tổ chức nhậu với bạn bè gần đó. 9h tối cùng ngày, bà Xuân đến tiệc nhóm họ, lấy micro của một người đang hát xin hát 1 bài rồi sẽ ra về.

Theo SGGP, sau khi hát hết 1 bài, bà Xuân vẫn đang “cao hứng” nên tiếp tục giật micro của 1 vị khách khác xin hát tiếp.

Lúc này, Vi vì quá tức giận nên lên sân khấu giật lại micro và hai bên xảy ra cự cãi. Bà Xuân lớn tiếng chửi Vi vô lễ khiến Vi càng bức xúc hơn, sẵn ly thủy tinh đang cầm trên tay, Vi đánh mạnh vào mặt bà Xuân gây thương tích 15%.

Sau vụ việc, gia đình Vi đã bồi thường 13 triệu đồng và trả 7 triệu đồng viện phí, thuốc men cho nạn nhân. Sau đó bà Xuân đã có đơn xin rút yêu cầu khởi tố hình sự.

Được biết, trước đó, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên án 18 tháng tù giam đối với bị cáo Vi về tội cố ý gây thương tích. Sau vụ việc gây ra với bà Xuân, bị cáo Vi đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cụ thể là xin được hưởng án treo.

HĐXX nhận định, bị cáo Vi không có tình tiết để có thể xem xét, giảm nhẹ hình phạt nên tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất