Sắc màu Cuộc Sống

2 băng nhóm ẩu đả trước quán karaoke, 4 người bị thương nặng

Phương Sinh
Chia sẻ

Nhóm của anh An từ trong quán karaoke đi ra thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Chinh. Bực tức, 2 nhóm cùng hung khí lao vào ẩu đả, hậu quả làm 4 người bị thương nhập viện cấp cứu. Trong đó, có nạn nhân bị chém gần đứa lìa cổ tay.

Ngày 17/1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tiến hành điều tra, truy xét làm rõ vụ ẩu đả giữa 2 băng nhóm trước quán karaoke. Trong đó, nạn nhân bị chém gần đứt lìa cổ tay trái là anh Đặng Hữu An (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn).

Qua điều tra, khoảng 19h ngày 15/1, nhóm Trịnh Hiền Chinh (SN 1983) gồm: Nguyễn Ngọc Sang (SN 1974), Lê Văn Thái (SN 1983, cùng ngụ huyện Hóc Môn) cùng 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe ô tô đến trước quán karaoke 6 Hòn, ở ấp Mỹ Hoà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM để vui chơi.

Lúc này, nhóm Chinh gặp nhóm anh An (khoảng 4 người) đi từ trong quán karaoke ra, giữa 2 nhóm nói chuyện được vài câu thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, 2 nhóm cầm hung khí lao vào ẩu đả, vụ việc làm 3 người nhóm anh Chinh bị thương nặng, riêng anh An bị chém gần đứt lìa cổ tay.

Sau khi gây án, một số đối tượng đã rời khỏi hiện trường, những người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận thông tin, Công an huyện Hóc Môn có mặt hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả. Đồng thời, Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh để điều tra, truy xét.

Một nhân chứng cho biết, 2 nhóm cầm hung khí lao vào ẩu đả rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất