Sắc màu Cuộc Sống

2.000 USD 4 tiếng thuê xe Rolls Royce đón dâu

Chia sẻ

Để thuê được xe siêu sang đón dâu trong 4 tiếng, khách hàng phải bỏ 1.500-2.000 USD. Vào mùa cưới, nhiều người muốn thuê phải đặt trước 2-3 tháng.

Anh Hoàng Trương (ở Tây Ninh) phải trả 2.500 USD (hơn 56 triệu đồng) để thuê chiếc xe Rolls Royce Phantom đón dâu ở TP HCM. Số tiền này bằng 1/4 chi phí tổ chức tiệc cưới nhà trai. Gói thuê xe gồm 1 tài xế, chưa có hoa cưới và không chờ tiệc. 

Khách hàng này cho biết, đầu năm, trong dịp đính hôn, do ngày đẹp, có nhiều đám hỏi nên anh không chọn được xe ưng ý. Rút kinh nghiệm, lần này anh làm hợp đồng thuê từ 2 tháng trước. 

Theo anh Trương, xe thể hiện đẳng cấp trong mắt 2 họ ngày cưới. Do đó, số tiền 2.500 USD thuê xe trong 4 tiếng là không quá đắt.

Để thuê một chiếc xe siêu sang trong 3-4 tiếng đồng hồ, khách hàng phải bỏ ra khoảng 1.500-2.000 USD. Ảnh: NVCC.

Để thuê một chiếc xe siêu sang trong 3-4 tiếng đồng hồ, khách hàng phải bỏ ra khoảng 1.500-2.000 USD. Ảnh: NVCC.

Đáp ứng nhu cầu đi xe siêu sang trong những dịp đặc biệt, nhiều đơn vị kinh doanh ôtô cũng mở dịch vụ này để tăng thêm thu nhập. Một số nơi còn chi hàng chục tỷ sắm siêu xe, vừa thỏa mãn đam mê, vừa phục vụ khách. 

Chị Trương Diễm Hằng, chủ showroom ôtô Huy Hoàng ở TP HCM cho biết, đã mua thêm 2 chiếc siêu xe để làm dịch vụ cho thuê. Theo bảng giá tại cửa hàng chị Hằng, gói thuê 4 tiếng, di chuyển trong nội thành, 1 tài xế với chiếc Rolls Royce Phantom là 2.000 USD, Lamborghini 1.500 USD. ​Khách đi ngoại tỉnh hoặc quá giờ quy định sẽ phải trả thêm phụ phí, khoảng 500-1.000 USD.

Chủ cửa hàng cho biết, phần lớn khách thuê xe siêu sang phục vụ cho việc cưới hỏi, quay phim hoặc đi diễn. ​Hợp đồng thuê những loại xe này khá đơn giản. Người thuê sẽ đặt cọc 10-20% giá thuê, sau đó hẹn thời gian và địa điểm đến, đi.

Bên cạnh loại siêu sang, chị Hằng còn cho thuê các dòng xe giá bình dân như Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai,… dao động 1-2,5 triệu đồng cho 4 tiếng. Với những loại mui trần như Lexus, Audi,… giá thuê cao gấp đôi, khoảng 3-6 triệu đồng/4 tiếng (tùy thời điểm), và loại này được khách chuộng hơn cả.

Cũng theo chủ cửa hàng này, mấy năm gần đây, nhu cầu thuê xe tăng cao. Riêng mùa cưới, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mỗi ngày, công ty chị phục vụ ​20-50 khách hàng, gấp 4-5 lần so với thời điểm khác.

Theo nhiều chủ đầu tư, dịch vụ cho thuê xe cưới với những chiếc siêu sang chỉ để bù đắp mức độ mất giá của xe. Ảnh: NVCC.

Theo nhiều chủ đầu tư, dịch vụ cho thuê xe cưới với những chiếc siêu sang chỉ để bù đắp mức độ mất giá của xe. Ảnh: NVCC.

Cho thuê xe dù mang lại doanh thu khá cao, song theo anh Trần Anh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Đông A, dịch vụ này chỉ là phụ, rất khó kinh doanh độc lập. Bởi vốn đầu tư ban đầu lớn, chi phí bảo dưỡng, bảo trì đắt đỏ.

Để đầu tư một chiếc xe mới thuộc các dòng trung bình như Mercedes, Audi, Lexus, BMW, công ty phải bỏ ra 2-4 tỷ đồng, loại siêu sang là 6-20 tỷ đồng. Thông thường, cứ chạy 1.000 km là xe phải phải thay nhớt và chi phí những lần thay này cũng không rẻ.

“Trong khi ​đó, mùa cưới kéo dài chỉ khoảng 5 tháng, mỗi tháng có 8-10 ngày đẹp là khách thuê nhiều. Ngoài ​ra, khoảng thời gian trong năm xe được trưng bày để bán và tham gia triển lãm. ​Vì thế, lợi nhuận thu được từ dịch vụ này chỉ bù cho chi phí xe mất giá. Phần lớn các công ty hoạt động chính trong việc mua bán”, anh Đức cho hay.

Cũng theo anh Đức, dịch vụ cho thuê xe cưới siêu sang phát triển mạnh ở TP HCM; còn Hà Nội phải phụ thuộc theo mùa. Cũng vì thế, giá cho thuê giữa hai địa phương này chênh lệch đến một nửa. Bên cạnh đó, giá được đánh trên 2 yếu tố là chi phí đầu tư và độ độc trên thị trường. Hiện tại, công ty chỉ sở hữu 2 chiếc Rolls Royce Phantom mui trần. Giá cho thuê chạy nội thành trong 4 tiếng là hơn 20 triệu đồng.​ 

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất