Sắc màu Cuộc Sống

155 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau 5 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, toàn quốc xảy ra 202 vụ, làm 155 người chết và 149 người bị thương.

Chiều 18/2 (mùng 3 Tết), Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, từ 7 giờ ngày 17/2 đến 7 giờ ngày 18/2, cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người và 29 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ địa phương đã tổ chức 4.753 lượt tuần tra xử lý 975 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 171 triệu đồng, tạm giữ 351 phương tiện vi phạm, giữ 216 giấy tờ các loại, tước 12 giấy phép lái xe….

Mỗi ngày nghỉ Tết có 31 người chết vì TNGT. Ảnh: Dân Trí.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, toàn quốc xảy ra 202 vụ, làm chết 155 người, 149 người bị thương. Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng cao, liên tục trong 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông là do các hành vi vi phạm quy định về TTATGT như: lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; vượt đèn đỏ; chở quá số người quy định….

Bởi vậy, để đảm bảo an toàn, mỗi người khi đi đường cần chấp hành đúng luật giao thông, làm chủ tốc độ và nghiêm túc thực hiện quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất