Sắc màu Cuộc Sống

12 trải nghiệm cho cuối tuần thư giãn ở Cần Giờ

Theo Zing
Chia sẻ

Nhắc đến huyện Cần Giờ (TP.HCM), người ta nghĩ ngay đến biển. Nhưng vùng đất này còn có đảo, rừng đước, chợ hải sản cùng những cơ sở nuôi yến quy mô.

KDL sinh thái Dần Xây: Với hàng trăm cây đước bao bọc, con đường bê tông xuyên rừng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị cùng các bộ ảnh ấn tượng. Đến đây, bạn có thể đi bộ, chèo thuyền, thưởng thức món ngon, ngủ qua đêm trên nhà nổi.

Đảo Khỉ là tên thường gọi của khu du lịch Lâm Viên. Nơi đây tập trung hơn 200 con khỉ các loại. Chúng dạn người, nên bạn có thể cho chúng ăn hay chơi đùa. Tuy nhiên cần lưu ý vật dụng, nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị chúng giật rồi bỏ chạy.

Làng nuôi hàu trên sông tại Cần Giờ có khoảng 40 hộ dân. Thời gian để bạn di chuyển hết làng hàu bằng tàu gỗ trên sông khoảng 1 giờ 45 phút. Trên tàu có chương trình đàn ca tài tử, các món ăn nhẹ để giúp du khách thư giãn trong lúc tham quan.

Bến tàu Đồng Hòa là nơi ngư dân của Cần Giờ neo thuyền sau khi đánh bắt. Đến đây, ngoài ngắm thuyền, khung cảnh nhộn nhịp của bến tàu, bạn có thể xin lên tàu, chụp hình.

Chợ Đồng Hòa là chợ hải sản lớn nhất Cần Giờ. Chợ hoạt động theo thời gian cập bến của ngư dân - trước 9h và sau 15h. Hải sản tại chợ phong phú và giá rẻ rất rẻ so với mua trong thành phố.

Các cơ sở sản xuất cá khô: Là xã biển, Cần Giờ có nhiều cơ sở sản xuất và cung cấp cá khô theo mùa. Thời gian này đang vào mùa khô đù, cá lưỡi trai và cá dứa. Giá các loại dao động từ 120.000-300.000 đồng một kg.

Thị trấn Cần Thạnh nên thơ và thanh bình với các tuyến đường rộng, sạch, thoáng. Đến Cần Thạnh, bạn có thể dạo chơi trên các tuyến đường, xin vào vườn hái trái cây.

Các vườn trái cây: Các vườn xoài của huyện Cần Giờ đang vào mùa thu hoạch. Bạn có thể đến tham quan, nghỉ chân, hái trái, cân ký và thưởng thức. Giá xoài từ 10.000 đồng một kg.

Xã Tam Thôn Hiệp: Hầu như mọi hộ dân tại xã đều phát triển mô hình nuôi yến. Nếu muốn tham quan kết hợp cùng thưởng thức, bạn có thể ghé Yến Quân. Buffet yến với 11 món yến cùng 9 món nước giải nhiệt tại đây có giá 500.000 đồng một người.

Chợ Hàng Dương là ngôi chợ tập trung hải sản của ngư dân của thị trấn Cần Thạnh. Ngoài tham quan, bạn có thể mua hải sản, nhờ người ta chế biến rồi mang ra biển thưởng thức.

Đảo Thạnh An cách thị trấn Cần Thạnh khoảng 30 phút đi tàu. Đảo chưa phát triển dịch vụ du lịch, không có điểm tham quan nổi bật. Đảo hút khách với vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình cùng sự hiền hòa, nhiệt tình của người dân. Ảnh: Nhi Huỳnh.

Cù lao Thiềng Liềng cách đảo Thạnh An một giờ đi tàu. Điểm hút du khách của cù lao chính là tìm hiểu đời sống sinh hoạt của diêm dân. Ảnh: Nguyễn Việt Khoa.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất