Sắc màu Cuộc Sống

11 người vào quán nhưng chỉ gọi 2 chai nước, chủ quán đăng đàn kể khổ gây tranh cãi

Phương An
Chia sẻ

Câu chuyện "bốc phốt" này đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Khi đi ăn uống theo nhóm, không ít người vẫn thường gọi chung đồ ăn, thức uống để tiết kiệm tiền bạc hoặc một phần là do họ không đủ tiền để chi trả. Mới đây, một trường hợp như vậy đã xuất hiện trên MXH và thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Theo đó, do bức xúc vì một nhóm gồm 11 nam nữ thanh niên vào quán mà chỉ gọi chung 2 chai Sting, chủ quán đã chụp ảnh lại và đăng tải trên MXH với nội dung: "11 người 2 chai Sting. Ủa uống vậy ai bán cho lại? Cũng phải để người ta làm ăn với chứ".

Sau khi chủ quán đăng ảnh kêu ca, một nam thanh niên trong nhóm đã nhắn tin để tranh luận. Từ những dòng tin nhắn cho thấy, nam thanh niên này khá bức xúc với hành động "bóc phốt" của chủ quán, thậm chí còn buông lời đe dọa nữ chủ quán. Tuy nhiên, chủ quán cũng đáp lại đanh thép, tuyên bố không phục vụ khách hàng như nhóm thanh niên này. 

Ảnh bốc phốt của chủ quán và màn đối đáp của nam thanh niên trong nhóm.

Câu chuyện sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng được chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng nhóm thanh niên gọi ít đồ uống có thể gây khó chịu cho chủ quán nhưng về lý chẳng có gì là sai vì không có ai quy định vào quán phải gọi bao nhiêu nước cả. 

Thậm chí, có người còn cho rằng chủ quán thật trẻ con khi chấp nhặt với nhóm thanh niên này, những người có thể đang ở độ tuổi học sinh không có nhiều tiền. 

Nickname T.T bình luận: "Chị không thích thì không bán nữa (kiểu như thu tiền chỗ ngồi). Cũng lớn rồi có vài chai nước đi chấp nhặt mấy đứa trẻ con. Thiết thấy lớn rồi mà chả khác gì trẻ con cả. Comment này k có ý bênh mấy bạn trẻ kia mà chỉ cảm thấy hành động như này là chuyện bé xé ra to, đối với mình kinh doanh là không có lợi".

Nickname H.P bình luận: "Gọi ít gọi nhiều kệ người ta chứ. Mấy bạn này nhìn là biết học sinh rồi, quán cũng có đông khách đâu mà bạn phải tính toán như thế".

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng nhóm thanh niên hành xử rất thiếu tế nhị, thậm chí là có phần quá quắt khi nhắn tin đe dọa ngược lại chủ quán. Một số người bình luận:

"Ai kinh doanh mới hiểu được nỗi lo này, đi một đống người xong gọi 1 chai ra uống??? Mà mình thì không thể nào mà đuổi được xong toàn gây phiền phức cho những khách xung quanh. Liêm sỉ chắc không có mới làm như vậy, thà tao tặng nước cho người nghèo còn hơn đi phục vụ mấy loại như này".

"Ai kinh doanh cafe mới hiểu được cảm giác lúc ấy, tức muốn lộn ruột luôn chứ chả chơi".

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất