Sắc màu Cuộc Sống

1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 vừa được ra viện, về đến quê lại tái dương tính

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Một bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang đã được chữa khỏi nhưng khi vừa về quê, người này lại có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại.

Theo thông tin từ ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang vào sáng 16/8, cơ quan y tế tỉnh này vừa chuyển một bệnh nhân COVID-19 xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để điều trị. Cụ thể, bệnh này từng điều từng điều trị tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 18/6, được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện nhưng khi trở về quê nhà ở Lạng Giang (Bắc Giang) thì lại tái dương tính.

Đây là bệnh nhân 338, tên N.V.K. (nam, 38 tuổi) địa chỉ ở thôn Cây, xã Hương Sơn (huyện Lạng Giang). Bệnh nhân làm công nhân tại nước Cô-oét, về nước ngày 16/6 và được cách ly ngay sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: SYT Bắc Giang

Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán và điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến ngày 14/8, bệnh nhân được xuất viện và có giấy xác nhận hết thời gian cách ly y tế, trong đó ghi 2 lần xét nghiệm COVID-19 vào ngày 31/7 và 6/8 đều có kết quả âm tính.

Ngày 15/8, bệnh nhân đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ra Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN242, khởi hành lúc 7 giờ. Bệnh nhân tới sân bay Nội Nài lúc 9h10 phút và bắt taxi về quê nhà ở Bắc Giang. 

Trên đường về nhà, bệnh nhân có chủ động gọi điện cho chính quyền địa phương xin cách ly tập trung. Gia đình bệnh nhân cũng chuẩn bị sẵn xe máy, cắm sẵn chìa khóa để bệnh nhân tới trạm Y tế xã khai báo y tế ngay khi về đến nhà. Trong suốt quá trình di chuyển, bệnh nhân luôn đeo khẩu trang.

Xe vận chuyển người nghi mắc COVID - 19 ở tỉnh Bắc Giang đi cách ly tập trung. Ảnh Tiền Phong

Khi về tới nhà, bệnh nhân không tiếp xúc gần với ai trong gia đình, để đồ ở sân rồi một mình đi xe máy đến trạm Y tế xã khai báo y tế. Tại đây, hai nhân viên y tế và một lãnh đạo UBND xã đứng cách xa 5m, có đeo khẩu trang, đi gang tay chờ sẵn để tiếp nhận thông tin. 

Bệnh nhân sau đó được đưa đưa lên xe cứu thương của trạm Y tế để chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, khó thở nhẹ, run chân tay. Tại đây, bệnh nhân được làm xét nghiệm sàng lọc virus SAR-nCoV-2 và cho kết quả dương tính. 

Tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển xuống BV nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh phát hiện có 6 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và đã được đưa đi cách ly tập trung.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất