Vòng quanh Thế giới

Trực thăng tham quan đỉnh Everest cao nhất thế giới gặp nạn, 5 người tử vong

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Giới chức Nepal cho biết ngày 11/7, có 6 người trên chiếc trực thăng gặp nạn. Trong số đó, theo cảnh sát địa phương, 5 thi thể đã được tìm thấy.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Teknath Sitoula, quan chức tại sân bay ở thủ đô Kathmandu cho biết có 5 hành khách người Mexico và 1 phi công người Nepal trên chiếc máy bay gặp nạn.

Trực thăng tham quan đỉnh Everest cao nhất thế giới gặp nạn, 5 người tử vong Ảnh 1
Ảnh minh họa. (Ảnh: ndtv.com).

Chiếc trực thăng do hãng hàng không Manang Air của Nepal vận hành, xuất phát từ thị trấn Surke, huyện Solukhunvhu, nơi có đỉnh Everest và các đỉnh núi cao khác.

Nhà chức trách đã điều một trực thăng khác để tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích gần khu vực Likkhu của Nepal.

Theo Hindustan, Máy bay trực thăng bị rơi tại khu dân cư Lamjura, Solukhumbu. Theo cảnh sát địa phương, 5 thi thể đã được tìm thấy, nạn nhân thứ 6 đang được tìm kiếm.

Trong 30 năm qua, gần 30 vụ tai nạn hàng không gây chết người đã xảy ra ở Nepal. Vụ tai nạn mới nhất xảy ra 6 tháng sau thảm kịch máy bay khiến 72 người thiệt mạng ở miền tây nước này.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất