Vòng quanh Thế giới

Tổng thống Afghanistan 'ra đi với quần áo, không phải hàng triệu USD'

Theo Người Lao Động
Chia sẻ

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, người hiện lưu vong ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nói rằng ông đã rời Kabul để ngăn chặn đổ máu và bác bỏ thông tin mang theo một số tiền lớn khi rời khỏi dinh tổng thống.

Tổng thống Ghani đã bị các cựu bộ trưởng chỉ trích gay gắt vì đột ngột rời khỏi đất nước khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm 15-8.

Trông mệt mỏi và gầy gò, ông Ghani nói trong một video được phát trực tuyến trên Facebook hôm 18/8: "Nếu tôi ở lại, tôi sẽ chứng kiến ​​cảnh đổ máu ở Kabul". Đây là bình luận công khai đầu tiên kể từ khi ông được xác nhận rằng đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ông Ghani giải thích rằng ông rời đi theo lời khuyên của các quan chức chính phủ. Ông Ghani nói: "Kabul không nên biến thành một Yemen hay Syria khác vì tranh giành quyền lực, vì vậy tôi buộc phải rời đi".

Tổng thống Afghanistan cũng cố gắng bác bỏ đồn rằng ông rời khỏi đất nước với hàng triệu USD. Ông Ghani khẳng định trong video: "Tôi rời đi chỉ với một chiếc áo gi-lê và một số quần áo. Việc hủy hoại nhân cách của tôi vẫn đang diễn ra, nói rằng tôi đem tiền theo. Những lời buộc tội là dối trá và vô căn cứ".

Tổng thống Afghanistan "ra đi với quần áo, không phải hàng triệu USD" Ảnh 1
Ông Ghani nói trong một video được phát trực tuyến trên Facebook ngày 18-8. Ảnh: Aljazeera

Theo Aljazeera, Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan đã cáo buộc ông Ghani ăn cắp hàng triệu USD từ quỹ nhà nước và kêu gọi cảnh sát quốc tế bắt giữ nhà lãnh đạo này. Trong một cuộc họp báo hôm 18/8, Đại sứ Mohammad Zahir Aghbar nói rằng ông Ghani "lấy trộm 169 triệu USD từ kho bạc nhà nước" và gọi chuyến bay của tổng thống là "sự phản bội nhà nước và quốc gia".

Liên Hiệp Quốc cho biết cáo buộc đó "bùng nổ trên mạng xã hội giữa các thành viên cấp cao trong nội các cũ của ông Ghani và những người thân cận với ông ấy", bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Khan.

Ông ismillah Khan viết trên Twitter rằng cần phải trừng phạt và bắt giữ kẻ buôn bán đất nước, gắn hashtag #InterpolArrestGhani.

Tổng thống Afghanistan "ra đi với quần áo, không phải hàng triệu USD" Ảnh 2
Ông Ghani bác bỏ đồn rằng ông đã rời khỏi đất nước với hàng triệu USD. Ảnh: Reuters

Trong bài nói chuyện công khai trực tiếp của mình, Tổng thống Ghani cũng cho biết ông ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Taliban và các cựu quan chức hàng đầu của chính phủ và rằng ông đang "đàm phán để trở về nhà" sau khi tìm kiếm nơi ở tại UAE.

Ông Ghani nói: "Tôi ủng hộ sáng kiến ​​của chính phủ về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Abdullah Abdullah và cựu Tổng thống Hamid Karzai. Tôi đang tham vấn ý kiến ​​về việc trở lại Afghanistan để tôi có thể tiếp tục nỗ lực vì công lý, các giá trị Hồi giáo thực sự và quốc gia".

Ông Ghani cũng lưu ý rằng ông không phải là nhà lãnh đạo Afghanistan đầu tiên buộc phải chạy trốn. Thủ lĩnh đầu tiên của Taliban, Mullah Muhammad Omar, đã bỏ trốn sau sự can thiệp của Mỹ vào năm 2001.

Xem thêm: Mỹ mất gần 7.000 tỷ đồng/ngày cho cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan

Chia sẻ

Theo

Người Lao Động

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất