Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh Thế giới
google news

Thảm hoạ động đất Myanmar: Nhiều người tuyệt vọng chờ cứu trợ

Phương Thùy

Myanmar hiện đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề sau trận động đất ngày 28/3.

Ngày 28/3, trận động đất tại Myanmar mạnh 7,7 độ richter đã gây hậu quả nặng nề đến các công trình, giao thông và khiến nhiều người thiệt mạng. Không chỉ tại Myanmar, trận động đất còn ảnh hưởng tới nhiều quốc gia lân cận như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam.

Tính đến cuối ngày 29/3, chính quyền quân sự Myanmar xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 1.644 người và gần 2.400 người khác bị thương. Theo mô hình dự đoán của Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ, số người thiệt mạng do trận động đất ngày 28/3 tại Myanmar có thể vượt 10.000 người, và tổn thất có thể lớn hơn cả sản lượng kinh tế hàng năm của đất nước.

Trong khi đó, động đất tại Thái Lan đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích tại 3 công trường xây dựng ở quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak của Bangkok. 

Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất. (Ảnh: AFP)
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất. (Ảnh: AFP)
Một công trình kiến trúc tại Myanmar bị đổ sập, hư hại nặng nề sau trận động đất ngày 28/3. (Ảnh: Shutterstock)
Một công trình kiến trúc tại Myanmar bị đổ sập, hư hại nặng nề sau trận động đất ngày 28/3. (Ảnh: Shutterstock)

Tình hình ngày càng khẩn cấp khi nhiều người dân mắc kẹt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất đang tuyệt vọng chờ cứu trợ. Một người dân nói với tờ Reuters: "Nhiều người bị mắc kẹt nhưng không nhận được sự giúp đỡ nào chỉ vì không có nhân lực, thiết bị hoặc phương tiện".

Myanmar hiện đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 6 khu vực, bao gồm Sagaing, Mandalay và thủ đô Naypyidaw. Theo ghi nhận của phóng viên hãng Reuters, tình hình tại Myanmar đang rất nghiêm trọng. Nhiều khu vực thiếu điện, nước, nhu yếu phẩm, bên cạnh việc truyền thông và thông tin liên lạc đang là thách thức lớn, khi truy cập Internet bị gián đoạn.

Chính quyền quân sự Myanmar xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tăng lên 1.644 người và gần 2.400 người khác bị thương. (Ảnh: AFP)
Chính quyền quân sự Myanmar xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tăng lên 1.644 người và gần 2.400 người khác bị thương. (Ảnh: AFP)
Người dân mất hết tài sản, tuyệt vọng chờ cứu trợ từ chính quyền địa phương. (Ảnh: AFP)
Người dân mất hết tài sản, tuyệt vọng chờ cứu trợ từ chính quyền địa phương. (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AFP, chiều 28/3, chính quyền quân sự Myanmar đã có lần hiếm hoi kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho đất nước này sau khi phải hứng chịu động đất.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Zaw Min Tun chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn cộng đồng quốc tế gửi hỗ trợ nhân đạo sớm nhất có thể".

Trước tình hình khẩn cấp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng, sau khi được sự đồng ý của Trung ương, sẽ sẵn sàng sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả. 

Theo đó, hơn 100 quân nhân, cảnh sát và lực lượng chó nghiệp vụ sẽ sang Myanmar tham gia cứu trợ thảm họa động đất. Dự kiến, đoàn sẽ có mặt tại Myanmar vào tối 30/3. 

Trong khoảng thời gian 10 ngày, đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Phương Thùy

Tin mới nhất
Viktor Lê sẽ là Nguyễn Xuân Son ở SEA Games 33