Vào tối thứ Hai, sự cố sập đường tạo ra hố tử thần khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại một ngã tư đông đúc ở phía đông nam Seoul, Hàn Quốc, khiến một người thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm, khoảng 6h30 tối, gây ra cảnh tượng kinh hoàng cho những người có mặt tại hiện trường.
Theo đoạn video do một nhà lập pháp địa phương chia sẻ với AFP, khoảnh khắc hố sụt đột ngột xuất hiện đã được camera hành trình ghi lại. Trong video, một chiếc xe máy bị nuốt chửng ngay lập tức, trong khi một chiếc ô tô khác may mắn thoát khỏi thảm họa trong gang tấc. Chiếc xe này đã trượt vào miệng hố nhưng bằng cách nào đó đã bật ra ngoài, tránh được số phận nghiệt ngã.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã được huy động để tiến hành chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Đội cứu hộ, bao gồm các thợ lặn chuyên nghiệp, chó nghiệp vụ và nhiều nhân viên cứu hỏa, đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 17 giờ. Họ sử dụng nhiều phương pháp tìm kiếm khác nhau, bao gồm cả việc đào bằng tay với hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy nạn nhân.
Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, một quan chức từ Sở cứu hỏa Gangdong, ông Kim Chang-seop, xác nhận rằng thi thể của người lái xe máy, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đã được tìm thấy cách tâm hố sụt khoảng 50 mét. "Anh ấy được phát hiện ở độ sâu khoảng 90 cm, trong tình trạng nguyên vẹn, vẫn đội mũ bảo hiểm và đi ủng mô tô", ông Kim cho biết. Dù lực lượng cứu hộ đã nỗ lực hết mình, nhưng họ vẫn không thể mang lại một kết quả tốt đẹp hơn.
Trong khi đó, người lái chiếc ô tô may mắn thoát khỏi vụ sụt lún chỉ bị thương nhẹ.
Theo báo cáo từ Sở cứu hỏa, hố tử thần có kích thước đáng kể, với độ sâu khoảng 20 mét và đường kính lên đến 20 mét. Sự cố này đã khiến một số trường học lân cận phải đóng cửa vào thứ Ba do lo ngại về an toàn.

Nguyên nhân chính xác của vụ sụt lún vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, vị trí xảy ra tai nạn trùng với khu vực đang tiến hành công trình mở rộng một tuyến tàu điện ngầm. Một phát ngôn viên của chính quyền thành phố Seoul nhận định rằng việc thi công có thể là một trong những yếu tố dẫn đến sự cố, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. "Có nhiều yếu tố có thể tác động. Sau khi dọn sạch đất đá và đánh giá hiện trường, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn diện với sự tham gia của các chuyên gia", phát ngôn viên này cho biết.
Hố sụt là hiện tượng hiếm gặp tại Hàn Quốc. Trung bình, quốc gia này ghi nhận chưa đến 200 vụ sụt lún mỗi năm, con số này thấp hơn đáng kể so với nước láng giềng Nhật Bản. Dù vậy, vụ việc lần này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn của các công trình xây dựng trong khu vực đô thị đông đúc.
Hiện chính quyền thành phố Seoul đang tiếp tục theo dõi tình hình và có kế hoạch triển khai các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho người dân trong tương lai. Vụ tai nạn đã để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng trước mắt, công tác khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn giao thông vẫn là ưu tiên hàng đầu.