Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm thảo luận về nội dung cuộc trao đổi trước đó giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gọi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và những động thái của Mỹ trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ Ukraine. Đây cũng là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa ông Trump và ông Zelensky sau cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng vào hồi cuối tháng 2.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, ông Trump đã cập nhật với ông Zelensky về những điểm chính trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga. Ông Trump nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là đạt được một lệnh ngừng bắn và tiến tới đàm phán hòa bình. “Chúng tôi đang đi đúng hướng. Cả Nga và Ukraine đều cần linh hoạt và tìm ra giải pháp có lợi nhất cho đôi bên," ông Trump phát biểu trên nền tảng Truth Social sau cuộc điện đàm.
Phía Ukraine xác nhận cuộc gọi diễn ra trong tinh thần thẳng thắn, khi Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Kyiv sẵn sàng tham gia đối thoại nhưng hòa bình phải được xây dựng trên nguyên tắc công bằng. “Chúng tôi không phản đối các nỗ lực ngoại giao, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine," ông Zelensky nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ đề xuất hòa bình nào cũng cần có sự tham gia và đồng thuận của chính phủ Ukraine, chứ không thể chỉ dựa vào những cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga.
Tổng thống Ukraine cũng đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Kyiv về mặt quân sự và tài chính, cho rằng Ukraine cần thêm nguồn lực để bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Washington, chính quyền Trump hiện đang cân nhắc các phương án tiếp cận khác thay vì chỉ tập trung vào viện trợ quân sự.
Dù cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí cởi mở, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ, Nga và Ukraine có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Nga vẫn khẳng định lập trường rằng Ukraine cần từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và công nhận các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, trong khi Ukraine tiếp tục yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng.
Giới phân tích nhận định rằng cuộc gọi này cho thấy Mỹ đang tích cực đóng vai trò trung gian, nhưng những khác biệt giữa các bên vẫn là trở ngại lớn để đạt được hòa bình thực sự. Dự kiến, những cuộc đối thoại tiếp theo giữa Washington, Moscow và Kyiv sẽ tiếp tục định hình lộ trình cho cuộc chiến, nhưng để đi đến một lệnh ngừng bắn thực sự, tất cả các bên sẽ cần phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể.