Ngày 20/3, Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh hành pháp nhằm giải thể Bộ Giáo dục liên bang – một trong những tuyên bố đáng chú ý nhất của ông kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai.
Buổi ký diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của một nhóm học sinh và phụ huynh, nhằm nhấn mạnh thông điệp "trao quyền giáo dục về cho các bang và gia đình".

Vì sao ông Trump quyết định giải thể Bộ Giáo dục?
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trump khẳng định: "Giáo dục không nên bị điều hành từ Washington. Bộ Giáo dục không có lợi gì cho chúng ta, cần đóng cửa càng nhanh càng tốt. Các bang, địa phương và phụ huynh hiểu rõ nhất điều gì tốt nhất cho con em họ". Ông cho rằng Bộ Giáo dục liên bang đã trở nên cồng kềnh, quan liêu và không hiệu quả, đồng thời khẳng định chính quyền của ông sẽ chuyển giao phần lớn quyền kiểm soát và ngân sách giáo dục về các bang.
Theo sắc lệnh, Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon được giao nhiệm vụ lên kế hoạch chuyển giao quyền quản lý giáo dục về cho các bang và địa phương.
Sắc lệnh yêu cầu bắt đầu quá trình chuyển giao nhiệm vụ, nhân sự và ngân sách của Bộ Giáo dục sang các cơ quan cấp bang trong vòng 12 tháng. Một số chương trình liên bang thiết yếu sẽ được duy trì tạm thời cho đến khi các địa phương có hệ thống thay thế.
Trước đó, Bộ Giáo dục đã bắt đầu thu hẹp hoạt động, cắt giảm gần một nửa số nhân sự và chỉ giữ lại các chức năng thiết yếu như quản lý khoản vay sinh viên và chương trình hỗ trợ cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Nhiều phản ứng trái chiều
Bộ Giáo dục Mỹ đã bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc” trước quyết định này. Trong một thông cáo, cơ quan này cho biết việc giải thể có thể ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh trên toàn quốc, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật hoặc sống tại các khu vực thiếu thốn nguồn lực.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ lập tức phản đối sắc lệnh. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tuyên bố đây là "cuộc tấn công trực tiếp vào cơ hội giáo dục bình đẳng", trong khi Chủ tịch Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết sẽ thúc đẩy các biện pháp lập pháp để chặn đứng quyết định này.
Trong khi đó, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ quyết định của ông Trump. Họ cho rằng Bộ Giáo dục liên bang từ lâu đã vượt quá thẩm quyền hiến định và cản trở các sáng kiến giáo dục địa phương. Tuy nhiên, vẫn có một số thành viên Cộng hòa bày tỏ lo ngại rằng sự thay đổi đột ngột có thể gây hỗn loạn cho hệ thống trường công.
Hiện tại, quyết định giải thể hoàn toàn Bộ Giáo dục cần có sự chấp thuận của Quốc hội – nơi mà hiện tại ông Trump chưa có đủ 60 phiếu tại Thượng viện để bảo đảm thông qua. Giới quan sát cho rằng đây sẽ là một cuộc tranh luận lớn trong Quốc hội Mỹ thời gian tới.