Vòng quanh Thế giới

Nữ bác sĩ tự đánh thuốc mê mình rồi đăng lên mạng, lý do đằng sau khiến nhiều người kinh ngạc

Theo Daily Star
Chia sẻ

Nữ bác sĩ khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng vì tự bịt mũi mình bằng khăn tẩm sevoflurane, nhằm cảnh báo sự nguy hiểm của loại thuốc mê này.

Ngày 8/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin một cô gái 23 tuổi bị phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn. Nguyên nhân gây ra cái chết thảm thương của cô gái được cho là suy hô hấp cấp do nhiễm độc sevoflurane. 

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, một người đàn ông họ Peng (39 tuổi), cũng chính là quản lý ở công ty của nạn nhân, đã chuốc thuốc cô hòng cưỡng hiếp. 

Sau khi tin này lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều về tác động của sevoflurane đến cơ thể. Một số người tin rằng loại thuốc này có thể hạ gục nữ giới chỉ trong vài giây. Trong khi đó, những người khác nhận định thuốc không thể làm người ta mê man nhanh như thế, và nó chỉ phát huy tác dụng khi được dùng với liều đủ mạnh.

Hôm 10/2, bác sĩ Chen tuyên bố có loại thuốc mê khiến một người ngã gục chỉ trong tích tắc. 

Hôm 10/2, bác sĩ Chen, một nữ bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo với hơn 2 triệu người theo dõi, tuyên bố có loại thuốc mê khiến một người ngã gục chỉ trong tích tắc. Tuy nhiên, quan điểm của cô vấp phải sự nghi ngờ của khá đông cư dân mạng. 

Thế là để chứng minh mối nguy từ sevoflurane, cô đã quay một đoạn clip rồi đăng lên mạng xã hội này. Ngày 16/2, bác sĩ Chen đăng video về thí nghiệm dùng thuốc gây mê lên chính cơ thể mình. 

Ngày 16/2, bác sĩ Chen đăng video về thí nghiệm dùng thuốc gây mê lên chính cơ thể mình. 

Trong clip, cô đổ một ít sevoflurane trong lọ lên một chiếc khăn tay rồi trùm lên mặt và ngất đi chỉ sau 1 phút 21 giây. Sau đó, nữ bác sĩ dần tỉnh lại và kết thúc video thử thuốc của mình. 

Đoạn clip trên đã thu hút 270 triệu lượt xem trên Weibo, song bác sĩ Chen đã xoá đi sau khi cô bị chỉ trích vì sử dụng sevoflurane. Theo cơ quan y tế, sevoflurane được phân loại là một chất bị kiểm soát, phải được sử dụng theo sự hướng dẫn của chuyên gia y tế. 

Chia sẻ

Theo

Daily Star

Tin mới nhất