Một phụ nữ 66 tuổi được phát hiện đã chết trong một kênh đào tại khu vực đồn điền cao su ở huyện Mueang, tỉnh Nakhon Si Thammarat, gây bàng hoàng cho người dân địa phương. Người phụ nữ này đã mất tích khỏi nhà trong nhiều giờ trước khi thi thể của bà được tìm thấy vào chiều ngày 18 tháng 2.
Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu do các bác sĩ pháp y thực hiện cho thấy nạn nhân đã qua đời ít nhất sáu giờ trước khi được phát hiện. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc để xác định nguyên nhân tử vong, mặc dù không có dấu hiệu của bất kỳ hành vi tấn công hay xâm hại nào đối với thi thể.
Theo thông tin từ gia đình, người phụ nữ xấu số có tên Arom Nijjanart đã rời khỏi nhà vào buổi sáng mà không nói với ai về điểm đến của mình. Sau nhiều giờ không thấy bà quay về, người thân lo lắng và tổ chức tìm kiếm. Đến chiều tối, thi thể của bà được phát hiện trôi nổi trong kênh đào tại khu đồn điền cao su. Người phát hiện ban đầu đã cố gắng kiểm tra tình trạng của Arom nhưng nhanh chóng nhận ra rằng bà đã tử vong từ lâu.

Nhận được tin báo, Đại tá cảnh sát Kittichai Kairnara cùng các điều tra viên, bác sĩ từ Bệnh viện Maharaj Nakhon Si Thammarat và nhân viên của Quỹ Pracharuamjai đã có mặt tại hiện trường ở Moo 4, tiểu khu Na Sai. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra thi thể cũng như khu vực xung quanh để xác định nguyên nhân vụ việc. Các nhân chứng địa phương cho biết bà Arom thường xuyên đến khu đồn điền để kiểm tra việc khai thác cao su. Do tình trạng sức khỏe không tốt, có thể bà đã bị chóng mặt hoặc ngất xỉu, dẫn đến việc ngã xuống kênh và không thể tự thoát ra.
Kết quả điều tra cho thấy Arom đã có dấu hiệu không khỏe trong thời gian gần đây nhưng không tìm kiếm sự hỗ trợ y tế. Gia đình bà, mặc dù vô cùng đau buồn, đã chấp nhận kết luận của cơ quan điều tra rằng đây là một tai nạn đáng tiếc. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, thi thể của bà được bàn giao cho gia đình để tiến hành nghi thức tang lễ theo phong tục địa phương.
Cái chết của Arom Nijjanart đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là những người sống ở vùng nông thôn và thường xuyên làm việc một mình. Các chuyên gia khuyến nghị người cao tuổi nên tránh đi ra ngoài một mình, đặc biệt là ở những khu vực nguy hiểm như sông, suối, kênh đào hoặc rừng sâu.

Trong một diễn biến khác, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở quận Ban Chang, tỉnh Rayong, khi thi thể của một người phụ nữ được phát hiện bên trong một chiếc vali có chứa tạ vào ngày 7 tháng 2. Một ngư dân địa phương đã báo cáo sự việc với cảnh sát sau khi nhận thấy mùi hôi thối phát ra từ chiếc vali nằm gần một sân golf. Hiện vụ việc này vẫn đang được cảnh sát điều tra để xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Những sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao cảnh giác đối với an toàn cá nhân, đặc biệt là đối với người già và những người thường xuyên đi lại một mình trong những khu vực vắng vẻ. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng cần tăng cường giám sát và có biện pháp hỗ trợ để tránh những tai nạn thương tâm tương tự xảy ra trong tương lai.