
Vào đầu tháng này, hai cá nhân – một bà nội trợ và một viên chức nhà nước đã nghỉ hưu – đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, khiến họ mất tổng cộng RM349.086. Những kẻ gian mạo danh cảnh sát đã lợi dụng sự sợ hãi và lòng tin của họ để chiếm đoạt số tiền lớn.
Theo thông tin từ Cảnh sát trưởng Nilai, ông Abdul Malik Hasim, nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ 54 tuổi, bị lừa mất khoảng RM186.000. Trong khi đó, nạn nhân thứ hai, một người đàn ông 66 tuổi đã về hưu, cũng chịu thiệt hại lên tới RM163.000 (tổng cộng hơn 2 tỷ đồng). Cả hai đã đến Đồn cảnh sát Nilai vào ngày hôm qua để trình báo về sự việc.
Theo lời khai của các nạn nhân, họ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, với đầu dây bên kia là một người tự xưng là cảnh sát. Kẻ mạo danh này tuyên bố rằng họ đang bị điều tra vì liên quan đến hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy. Không chỉ vậy, các nạn nhân còn được thông báo rằng có lệnh bắt giữ đã được ban hành dưới tên của họ, khiến họ hoảng sợ và mất bình tĩnh.
Dưới áp lực tâm lý từ những lời đe dọa, cả hai nạn nhân đã bị yêu cầu chuyển tiền trực tuyến vào một loạt tài khoản ngân hàng được cung cấp. Tin tưởng rằng đây là thủ tục hợp pháp để chứng minh sự trong sạch của mình, họ đã thực hiện tổng cộng chín giao dịch, chuyển tổng cộng RM349.086 vào tám tài khoản khác nhau.
Sau khi nhận ra dấu hiệu bất thường và kiểm tra lại thông tin, cả hai mới phát hiện mình đã rơi vào bẫy của bọn lừa đảo. Ngay lập tức, họ đến trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự để truy tìm thủ phạm đứng sau vụ lừa đảo này.

Ông Abdul Malik Hasim cũng cảnh báo người dân về sự gia tăng của các hình thức lừa đảo qua điện thoại. Ông khuyến cáo mọi người nên thận trọng khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ, đặc biệt là những cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Ông nhấn mạnh rằng không có cơ quan thực thi pháp luật nào yêu cầu công dân chuyển tiền để tránh bị bắt giữ hay phục vụ điều tra.
Ngoài ra, cảnh sát cũng kêu gọi người dân nâng cao nhận thức về các chiêu trò lừa đảo phổ biến hiện nay. Khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ, họ nên kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng chính thống trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào. Đặc biệt, việc chia sẻ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng với người lạ trên điện thoại hoặc mạng xã hội có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người về sự nguy hiểm của những trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Cảnh sát đang tích cực điều tra để xác định danh tính của các đối tượng liên quan và sẽ tiếp tục theo dõi để bảo vệ người dân khỏi những thủ đoạn gian lận tương tự trong tương lai.