
Một nhân viên y tế 58 tuổi đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến tinh vi, dẫn đến thiệt hại hơn 1,2 triệu ringgit Malaysia (khoảng 6,8 tỷ đồng), theo thông tin từ Cảnh sát trưởng khu vực Seberang Perai Utara (SPU), ông Anuar Abdul Rahman.
Vụ việc được tiết lộ sau khi Đội điều tra tội phạm thương mại của SPU tiếp nhận báo cáo từ nạn nhân vào ngày thứ Sáu vừa qua. Theo lời trình bày, nạn nhân đã tiếp cận với một quảng cáo đầu tư đầy hấp dẫn trên nền tảng mạng xã hội Facebook vào lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm ngoái. Những lời hứa hẹn về lợi nhuận khủng từ 500 đến 800 phần trăm trên số tiền đầu tư ban đầu đã thu hút sự quan tâm của người này.
Không nghi ngờ, nạn nhân đã thực hiện nhiều giao dịch tài chính, chuyển tiền vào tổng cộng bảy tài khoản ngân hàng khác nhau do các đối tượng lừa đảo cung cấp. Mỗi giao dịch đều mang theo niềm hy vọng sẽ mang lại một khoản lợi nhuận sinh lời lớn, như những gì đã được quảng bá. Tuy nhiên, sau nhiều tuần chờ đợi, nạn nhân vẫn không nhận được bất kỳ thông báo hay phản hồi nào từ phía "nhà đầu tư" – dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là một kế hoạch lừa đảo đã được dàn dựng kỹ lưỡng.
Phát hiện ra mình đã bị lừa, nạn nhân đã lập tức đến trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra vụ việc theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự, điều khoản liên quan đến hành vi gian lận và lừa đảo.

Theo ông Anuar, vụ việc này là một lời cảnh tỉnh cho cộng đồng về mức độ tinh vi ngày càng cao của các chiêu trò lừa đảo qua mạng. Những kẻ xấu thường lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết về tài chính của người dân để đưa ra các lời chào mời đầu tư hấp dẫn, kèm theo cam kết lợi nhuận cao bất thường – một trong những dấu hiệu phổ biến của các mô hình đầu tư lừa đảo.
"Người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là với các hình thức đầu tư được quảng bá tràn lan trên mạng xã hội. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức hoặc tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước khi quyết định rót vốn," ông Anuar khuyến cáo thêm.
Câu chuyện của người nhân viên y tế không chỉ phản ánh hậu quả nghiêm trọng của một quyết định tài chính thiếu cẩn trọng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về một thực trạng đáng lo ngại trong xã hội hiện đại – nơi mà công nghệ vừa là công cụ phát triển, vừa là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động lừa đảo hoành hành nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Với thiệt hại lên tới hơn 1,2 triệu RM, vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và cơ quan chức năng, trong nỗ lực ngăn chặn và truy bắt những kẻ đứng sau đường dây lừa đảo tinh vi này.